ÐHY Tổng giám mục Sydney, Úc đại lợi

tố cáo thái độ gây hấn

của những người vô thần

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney, Úc đại lợi, tố cáo thái độ gây hấn của những người vô thần.

Sydney [Tòa tổng giám mục Sydney 18/4/2010] - Ðức hồng y George Pell, Tổng giám mục Sydney, Úc đại lợi, lên tiếng tố cáo thái độ gây hấn của những người vô thần. Ngài nói rằng những người vô thần đang mở ra một thứ Tòa Ðiều Tra của riêng họ.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 18 tháng 4 năm 2010, Ðức hồng y Pell nói đến những tấn công của báo chí nhắm vào Ðức thánh cha Benedicto XVI xoay quanh việc ngài xử lý các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục.

Theo Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney, một số tường thuật của báo chí không chính xác hay chỉ nói đến một phần của câu chuyện mà thôi. Thực tế cho thấy Ðức thánh cha Benedicto XVI là người đã tỏ ra cương quyết hơn ai hết để chăm sóc các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội và nhỗ tận gốc rễ tệ nạn này.

Ðức hồng y Pell nhắc lại rằng Ðức thánh cha đã gặp gỡ với các nạn nhân của lạm dụng tình dục tại Úc Ðại Lợi cũng như tại Hoa kỳ.

Là người đứng đầu bộ giáo lý đức tin dưới thời đức Gioan Phaolô II, Ðức hồng y Ratzinger nhận thấy rằng các thủ tục của Giáo hội trong việc xử lý các vụ lạm dụng tinh dục còn thiếu sót và các Ðức giám mục tại nhiều địa phương đã có nhiều sai lầm khi giải quyết vấn đề này. Do đó, ngài đã đưa ra những biện pháp cứng rắn như cho điều tra các vụ cáo buộc và giải nhiệm các linh mục có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em.

Ðức hồng y Pell khẳng định: "lạm dụng tình dục trẻ em là một tội ác ghê tởm. Nó gây ra vô số những thiệt hại lâu dài cho các nạn nhân. Các linh mục Công giáo và các tu sĩ có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em là những người làm cho mọi người Công giáo, trong đó có tôi, cảm thấy ghê tởm và chán ghét."

Nhưng theo Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney, đây không chỉ là vấn đề riêng của Giáo hội tại Úc đại lợi hay tai các nơi khác. Chính phủ Hoa kỳ nói rằng trong năm 2008, có đến 56 phần trăm những vụ lạm dụng tình dục trẻ em là do cha mẹ và bà con. Tỷ lệ này lại càng cao hơn đối với một người cha hay một người mẹ đơn độc.

Ðức hồng y Pell khẳng định rằng nguyên nhân khiến gia tăng các vụ lạm dụng tình dục chính là nền văn hóa khiêu dâm và điều được gọi là "giải phóng tình dục": chính vì muốn xem "ấu dâm" như một hình thức của sinh hoạt tình dục mà tệ nạn này gia tăng.

Do đó, theo ngài, "khi những nhà vô thần nổi tiếng kêu gọi phải bắt giữ Ðức Thánh Cha và đưa ngài ra Tòa Án quốc tế để xét xử", chúng ta sẽ tự hỏi là họ quan tâm đến lạm dụng tình dục hay đó chỉ là một cái cớ. Mỉa mai thay, theo lời một nhà vô thần người Anh, một số nhà vô thần đang mở ra Tòa Ðiều Tra "thời trung cổ" của riêng họ.

Ðức hồng y Pell viết: "Richard Dawkins, một trong những người đứng đàng sau chiến dịch tấn công Ðức giáo hoàng, còn tuyên bố rằng nuôi dạy một đứa trẻ Công giáo còn thiệt hại hơn cả việc lạm dụng tình dục".

Kết thúc tuyên ngôn, vị chủ chăn của Giáo hội tại Sydney nói: "Cần phải nhìn nhận vai trò của đức Benedicto XVI trong việc đối đầu với tệ nạn này. Có lẽ nhiều người cần phải theo gương ngài".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page