Các tín hữu Kitô tại Ấn độ

biểu tình chống lại các cuộc tấn công

của các nhóm ấn giáo cực đoan

 

Các tín hữu Kitô tại Ấn độ biểu tình chống lại các cuộc tấn công của các nhóm ấn giáo cực đoan.

Bhopal, Ấn độ [Zenit 20/4/2010] - Các tín hữu Kitô Ấn độ biểu tình chống lại các cuộc tấn công của các nhóm Ấn giáo cực đoan.

Theo một bản tin được hãng thông tấn "Các Giáo hội Á Châu" của Hội thừa sai Paris cho phổ biến hôm thứ Ba 20 tháng 4 năm 2010, tại bang Madhya Pradesh, Ấn độ, các tín hữu đã biểu tình để chống lại một loạt tấn công do các nhóm Ấn giáo cực đoan chủ trương.

Tại Bhopal, thủ phủ bang Madhya Pradesh, một cuộc biểu tình lớn đã diễn ra hôm thứ Hai 19 tháng 4 năm 2010, tiếp theo một cuộc tấn công nhắm vào một nhóm tín hữu Tin lành đang cầu nguyện, khiến cho ít nhứt một người chết và ba người bị thương.

Theo tin của hãng thông tấn Ucanews, tối ngày 17 tháng 4 năm 2010, một nhóm khoảng 30 người, bịt mặt bằng vải, đột nhập vào giữa buổi cầu nguyện và đánh đập các tín hữu.

Buổi tập trung cầu nguyện của các tín hữu Tin lành đã diễn ra tại Saliya, thuộc quận Betul trong bang Madhya Pradesh. Mặc dù giáo đoàn Tin lành này có trên 400 tín hữu, nhưng họ đã không thể bắt giữ được những kẻ tấn công, vì trời đã tối.

Sau đó, cảnh sát đã cho bắt giữ 7 người, nhưng danh tánh của những người tấn công chưa được tiết lộ.

Ðây là cuộc tấn công thứ hai nhắm vào các tín hữu Kitô đang cầu nguyện. Trong cuộc gặp gỡ cầu nguyện qui tụ hàng ngàn tín hữu Tin lành tại sân vận động ở Balaghat từ ngày 13 đến 15 tháng 4 năm 2010, các nhóm Ấn giáo quá khích cũng đã ném bom xăng vào đám đông.

Hôm 15 tháng 4 năm 2010, đức cha Leo Cornelio, Tổng giám mục Bhopal, đã mở một cuộc họp báo để nhắc lại với chính phủ rằng nhiệm vụ của họ là phải bảo vệ mỗi một người công dân không phân biệt giai cấp, tôn giáo hay bất cứ lý do nào. Ngài cũng nhấn mạnh rằng các tín hữu Kitô không ngừng bị những người Ấn giáo cực đoan "bắt hại và lăng mạ" mà không hề bị trừng phạt. Ngài nói: "Các tín hữu chúng tôi bị bắt giữ vì những lời cáo gian và giam tù, trong khi đó chính những kẻ tấn công thì vẫn được tự do".

Cũng như những nhà quan sát khác, Ðức tổng giám mục Bhopal nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô đã không ngừng gia tăng kể từ năm 2003 là năm mà Ðảng ấn giáo quốc gia lên cầm quyền. Theo các thống kê của Giáo hội địa phương và các tổ chức Kitô khác, đã có trên 170 vụ tấn công chống Kitô giáo kể từ thời điểm này. Nhưng Ðức cha Cornelio khẳng định: "Chúng tôi sẽ không đầu hàng trước áp lực". Ngài kêu gọi tổ chức cuộc biểu tình hôm 18 tháng 4 năm 2010.

Ðáp lại lời kêu gọi của Ðức tổng giám mục Bhopal và Các Liên Ðoàn tín hữu Kitô, đã có trên 5 ngàn người tham gia cuộc biểu tình xuyên qua các đường phố tại Bhopal. Những người biểu tình trương cao những biểu ngữ yêu cầu tôn trọng các quyền của các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số cũng như trừng phạt những kẻ tấn công.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page