Ðức hồng y Tổng giám mục Havana, Cuba

nói rằng đất nước này đang gặp khủng hoảng

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Havana, Cuba, nói rằng đất nước này đang gặp khủng hoảng.

Havana [AP 20/4/2010] - Ðức hồng y Tổng giám mục Havana, Cuba, nói rằng quốc gia cộng sản này đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhứt và dân chúng đang yêu cầu sớm muộn phải có những cải tổ chính trị và kinh tế.

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên nguyệt san Palabra Nueva [Lời Mới] của Tổng giáo phận trong số ra hôm thứ Hai 19 tháng 4 năm 2010, Ðức hồng y Jaime Ortega, Tổng giám mục thủ đô Havana, cũng kêu gọi Cuba và Hoa kỳ hãy tái lập một cuộc đối thoại có ý nghĩa để bình thường hóa các mối quan hệ.

Ðức hồng y Ortega nói rằng hiện nay dân chúng Cuba đang công khai nói đến những khuyết điểm của chế độ cộng sản mà ngài gọi là một nền cai trị theo kiểu Stalin, thiếu tính sản xuất.

Ðức hồng y Tổng giám mục Havana khẳng định: "Ðất nước chúng ta đang lâm vào một tình trạng rất khó khăn. Chắc chắn đây là giai đoạn khó khăn nhứt mà chúng tôi chưa từng thấy trong thế kỷ 21".

Theo ngài, mặc dù nhiều người không đồng ý với nhau về phương thức giải quyết những vấn đề của đất nước, nhưng ai cũng nói rằng "cần phải thay đổi nhanh chóng tại Cuba".

Ðức hồng y nói rằng đây là một sự đồng thuận của dân chúng. Tình trạng càng kéo dài càng làm cho dân chúng bất mãn.

Cuba đã từng trải qua giai đoạn khó khăn nhứt vào đầu thập niên 90 sau khi Liên Xô sụp đổ. Ngoài ra, quốc gia hải đảo này còn phải trải qua ba trận bão hồi năm 2008.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page