Ðức thánh cha cám ơn

các Ðức hồng y luôn sát cánh bên ngài

 

Ðức thánh cha cám ơn các Ðức hồng y luôn sát cánh bên ngài.

Vatican [AFP 19/4/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI cám ơn các Ðức hồng y luôn sát cánh bên ngài.

Theo báo Người Quan Sát Roma, hôm thứ Hai 19 tháng 4 năm 2010, nhân dịp mừng sinh nhựt thứ 83, Ðức thánh cha đã cám ơn các Ðức hồng y vì đã không bỏ mặc ngài một mình, nhưng luôn ở bên cạnh ngài khi ngài phải đối đầu với những chỉ trích về việc xử lý các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ.

Báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, tường thuật rằng nhân dịp dùng bữa với các Ðức hồng y hôm thứ Hai 19 tháng 4 năm 2010, Ðức thánh cha nói rằng ngài không cảm thấy đơn độc, nhưng lúc nào cũng có Hồng y đoàn ở bên cạnh. Ngài muốn cám ơn các Ðức hồng y vì vẫn hằng ngày giúp đỡ ngài.

Trích dẫn thánh Augustino là người nói về một Giáo hội phải đương đầu với những bách hại của thế gian, báo Người Quan Sát Roma viết: Ðức thánh cha đã "gợi lại những tội lỗi của Giáo hội. Ngài nhắc lại rằng càng bị tổn thương và tội lỗi, Giáo hội càng cảm nghiệm được sự an ủi của Chúa".

Hôm thứ Hai 19 tháng 4 năm 2010, có khoảng 50 vị Hồng y từ khắp thế giới đã dùng bữa với Ðức thánh cha tại Vatican. Các vị đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Ðức thánh cha trước những tiết lộ về lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục và tu sĩ trong những tháng vừa qua và những chỉ trích về việc Giáo hội "bao che" các hành vi này.

Ðức hồng y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn, đã khẳng định rằng Hồng y đoàn gồm 181 vị là một "đại gia đình luôn liên kết với người kế vị thánh Phêrô và luôn muốn sống tinh thần hiệp thông huynh đệ".

Ðức hồng y niên trưởng Hồng y đoàn cũng cám ơn Ðức thánh cha vì lòng quảng đại lớn lao của ngài được thể hiện qua cách ngài thực thi sứ vụ. Ngài cầu mong Ðức thánh cha sẽ tiếp tục sứ vụ trong "nhiều năm nữa".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page