Ðường hướng mới của Tòa thánh

đối với các Ðức giám mục Trung Quốc

 

Ðường hướng mới của Tòa thánh đối với các Ðức giám mục Trung Quốc.

Hongkong [Ucanews 14/4/2010] - Tòa thánh kêu gọi các Ðức giám mục Trung Quốc nên tránh những hành động nào đi ngược lại với sự thông hiệp với Tòa Thánh.

Hôm 25 tháng 3 năm 2010, sau phiên khoáng đại lần thứ ba, Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc, đã cho phổ biến một thông cáo kêu gọi các Ðức giám mục Trung Quốc hãy tránh những hành động nào chối bỏ sự hiệp thông với Ðức thánh cha.

Thông cáo kể ra một số hành động như: đồng tế với những Giám mục được phong chức không có sự phê chuẩn của Tòa thánh, tham dự các lễ nghi phong chức Giám mục không có phép của Tòa thánh hay các phiên họp của của Ðại hội đại biểu công giáo toàn quốc của Giáo hội công khai.

Các Ðức giám mục Trung Quốc đã có những phản ứng khác nhau về những chỉ thị nói trên.

Một vị Giám mục xin được dấu tên đã nói với hãng thông tấn Ucanews rằng thông cáo tạo "áp lực" lên các Ðức giám mục, nhưng đưa ra một đường hướng rõ ràng và cụ thể hơn cho Giáo hội tại Trung Quốc để tiến tới hòa giải.

Một vị khác nhìn nhận rằng một số Giám mục Trung Quốc sẽ gặp khó khăn với những chỉ thị mới này, vì tình hình tại mỗi địa phương khác nhau và lương tâm của mỗi vị Giám mục cũng khác nhau.

Vị Giám mục này nói rằng lương tâm ngài không cho phép ngài tham dự một cuộc truyền chức Giám mục không có phép của Tòa thánh. Tuy nhiên, ngài cho biết đang do dự không biết có nên tham dự Ðại hội toàn quốc đại biểu công giáo, vốn bị xem như không phù hợp với tinh thần Giáo hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page