Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Thái lan

kêu gọi dân chúng

đối thoại ôn hòa và hòa giải

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Thái lan kêu gọi dân chúng đối thoại ôn hòa và hòa giải.

Bangkok, Thái Lan [Asianews 16/4/2010] - Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Thái Lan kêu gọi dân chúng đối thoại ôn hòa và hòa giải.

Ðược biết Ủy ban nhân quyền toàn quốc Thái Lan đã mời các nhà lãnh đạo của ba tôn giáo chính tại nước này tham dự một phiên họp để thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay và tìm ra một giải pháp ôn hòa.

Tham dự phiên họp tại một tòa nhà chính phủ ở Nonthaburi hôm 15 tháng 4 năm 2010 có Ðức cha Francis Xavier Kirengsak Kovithavanij, Tổng giám mục Bangkok, Thượng tọa Phradhamakosajarn của Phật giáo và giáo trưởng Hồi giáo Imrom Maluleem.

Tại phiên họp, ba nhà lãnh đạo tôn giáo đã kêu gọi chính phủ và "Mặt trận dân chủ thống nhứt quốc gia chống độc tài" ngồi lại với nhau một lần nữa. Các vị cũng kêu gọi thành lập một ủy ban đặc nhiệm gồm các chuyên gia và đại diện của mọi phe phái để duyệt lại băng hình về những cuộc đụng độ đẫm máu diễn ra hôm 10 tháng 4 năm 2010 khiến cho một nhân viên thu hình người Nhựt bị thiệt mạng.

Ðức tổng giám mục Bangkok, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan nói rằng xứ sở có thể và cần phải "đoàn kết" trong dị biệt. Ngài nói: "Chúng ta phải cởi mở tấm lòng. Những người biểu tình phải tôn trọng quyền của những người khác bởi vì họ cũng được hướng dẫn bởi những động lực cao quý, không bạo động".

Trong bài phát biểu tại cuộc gặp gỡ, đại diện của Giáo hội Công giáo kêu gọi hai bên hãy trở lại "đối thoại", bởi vì nhân dân Thái, cách riêng người Công giáo, luôn tin tưởng và hy vọng".

Theo Ðức tổng giám mục Bangkok, "bạo động đang làm hại đất nước".

Nhà lãnh đạo Phật giáo cũng kêu gọi người dân Thái hãy tự chế, hơn là đối đầu nhau. Theo ông, cuộc khủng hoảng xã hội cần phải được giải quyết dựa trên sự cảm thông chứ không phải lòng báo thù.

Về phần mình, giáo trưởng Hồi giáo Imrom Maluleen nói rằng cần phải ngưng "đổ dầu vào lửa". Trái lại, ông nói: "chúng ta cần phải dập tắt ngọn lửa bằng cách tìm ra một giải pháp thỏa đáng. Theo ông, cần phải đặt ưu tiên vào công lý, bởi vì không thể có công lý nếu không có hòa hợp.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page