Mừng sinh nhựt thứ 83

của Ðức thánh cha

 

Mừng sinh nhựt thứ 83 của Ðức thánh cha.

Roma [Zenit 16/4/2010] - Ðài Phát Thanh Vatican loan báo: các giới chức đạo đời cũng như các cá nhân từ khắp thế giới gởi lời chúc mừng đến Ðức thánh Cha nhân dịp sinh nhựt thứ 83 của ngài.

Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano, cho tổ chức một buổi hòa tấu để vinh danh Ðức thánh cha vào ngày 29 tháng 4 năm 2010. Hội đồng Giám mục Ý, xuyên qua Ðức hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng, cũng đã gởi điện văn chúc mừng Ðức thánh cha và bày tỏ sự gắn bó vô điều kiện của Giáo hội tại Ý đối với ngài. Ðiện văn của Hội đồng Giám mục Ý cũng nhắc đến việc kỷ niệm 5 năm Ðức thánh cha được bầu làm Giáo hoàng vào ngày thứ Hai 19 tháng 4 năm 2010.

Ðiện văn của Hội đồng Giám mục Ý có đoạn viết: "toàn thể cộng đồng Giáo hội tại Ý luôn sát cánh bên đức thánh cha, người rao giảng Tin Mừng không biết mõi mệt và là dấu chỉ của hiệp thông".

Từ Ấn Ðộ, Ðức hồng y Oswald Gracias, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn độ, đã đại diện cho 18 triệu người Công giáo nước này để gởi lời chúc mừng đến Ðức thánh cha.

Ðức hồng y Gracias bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của người Công giáo Ấn độ vì sự lãnh đạo của Ðức thánh cha và vì việc ngài bênh vực các giá trị của Tin Mừng.

Qua hãng thông tấn Asianews, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ vinh danh Ðức thánh cha với những lời lẽ như sau: "Ðức thánh cha Benedicto XVI của chúng ta là tiếng nói lãnh đạo của thế giới về phẩm giá con người được Thiên Chúa tạo dựng. Ðức thánh cha của chúng ta là người mạnh mẽ bênh vực nhân quyền và phẩm giá con người: đây là điều đã được nhìn nhận khi ngài là Ðức hồng y Ratzinger, đứng đầu bộ giáo lý đức tin. Trong triều đại của ngài, Ðức thánh cha được mọi người nhìn nhận và tôn trọng như Người thăng tiến hòa bình và nhiệt thành bảo vệ thiên nhiên. Ngài đã liên kết chặt chẽ việc bảo vệ môi trường sống với việc thăng tiến hòa bình khi khẳng định: "Nếu bạn muốn xây dựng hòa bình, hãy bảo vệ thiên nhiên".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page