Một vị Giám mục Trung Quốc

dùng trang mạng riêng

để liên lạc với giáo dân

 

Một vị Giám mục Trung Quốc dùng trang mạng riêng để liên lạc với giáo dân.

Urumqi, Trung Quốc [Ucanews 15/4/2010] - Một vị Giám mục cao tuổi tại Vùng tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, xử dụng trang mạng riêng để liên lạc với giáo dân.

Hồi năm 2005, Ðức cha Paul Xie Tingzhe, 79 tuổi đã gia nhập vào một phòng trực thoại trên mạng của người Công giáo Trung Quốc. Trong các cuộc trao đổi, vị Giám mục này còn hát cả các bài bình ca bằng tiếng Latinh.

Năm 2007, ngài mở một Blog riêng để gởi đi các bài giảng của ngài. Tuy nhiên, một năm sau, Blog này bị đóng lại.

Hôm 3 tháng 4 năm 2010, ngài quyết định mở một Blog khác để đưa bài giảng Chúa Nhựt Phục Sinh lên mạng. Kể từ đó ngài không ngừng chia sẻ các câu chuyện "gợi hứng" và những bài viết về Kinh Thánh.

Việc xử dụng Internet tại Tân Cương đã bị giới hạn kể từ khi xảy ra các cuộc đụng độ giữa người dân Unghur và người Hán tại Urumqi ngày 5 tháng 7 năm 2009. Nhưng kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2010, các hạn chế đã được nới lỏng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page