Một nhà tâm lý Mỹ nói rằng

sau cuộc khủng hoảng

các linh mục và Giáo hội

sẽ vững mạnh hơn

 

Một nhà tâm lý Mỹ nói rằng sau cuộc khủng hoảng, các linh mục và Giáo hội sẽ vững mạnh hơn.

Houston, Hoa kỳ [CNS 15/4/2010] - Một chuyên gia tâm lý người Mỹ nói rằng sau cuộc khủng hoảng, các linh mục và chính Giáo hội sẽ vững mạnh hơn.

Ðức ông Stephen Rossetti, một chuyên gia tâm lý trị liệu, đã khẳng định như trên tại hội nghị thường niên của Liên hội đồng các linh mục toàn quốc Hoa kỳ được tổ chức tại thành phố Houston, Hoa kỳ hôm 13 tháng 4 năm 2010.

Theo Ðức ông Rossetti, mặc dù báo chí và các trang blog cho người ta cái cảm tưởng rằng các linh mục "đang xuống tinh thần và chán nản", nhưng hai cuộc nghiên cứu mà ngài vừa thực hiện với khoảng 4,000 linh mục trong thời gian từ năm 2002 đến năm 2010 cho thấy rằng các linh mục vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được làm linh mục.

Chuyên gia tâm lý này nói rằng thay vì xuống tinh thần vì áp lực của thời đại, các linh mục trở nên mạnh mẽ hơn.

Ðức ông Rossetti khẳng định: "Thật vậy, càng đau khổ, Giáo hội càng vững mạnh".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page