Tòa thánh kêu gọi trợ giúp

các phụ nữ mang thai

tại các nước nghèo

 

Tòa thánh kêu gọi trợ giúp các phụ nữ mang thai tại các nước nghèo.

New York [Zenit 14/4/2010] - Tòa thánh kêu gọi trợ giúp các phụ nữ mang thai tại các nước nghèo.

Hôm thứ Hai 12 tháng 4 năm 2010, phát biểu trước Hội Ðồng Kinh Tế và Xã hội của Liên hiệp quốc, Ðức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc, nhấn mạnh rằng mỗi năm trên toàn thế giới có đến 5 trăm ngàn phụ nữ thiệt mạng khi sinh con, hầu hết tại các nước đang phát triển.

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh than phiền rằng sự sống của những bà mẹ này cũng như con cái họ, đều kết thúc một cách bi thảm. Theo đức cha Migliore, một khi khả năng sống còn của trẻ em giảm thiểu một cách bi thảm, thì gia đình cũng bị tan rã và sự phát triển cũng bị ngăn cản.

Tuy nhiên, Ðức cha Migliore nói rằng những cái chết như thế chỉ là phần nổi của tảng băng. Người ta ước tính rằng cứ có một phụ nữ qua đời khi sinh con thì sức khỏe của 30 người khác bị đe dọa. Các chuyên gia nói rằng những chứng bệnh hậu sản, nếu không được chạy chữa, sẽ dẫn đến nhiều biến chứng khác khiến họ cảm thấy xấu hổ và bị kỳ thị.

Ðức cha Migliore nói rằng "những thiệt hại thể lý do bệnh hậu sản tạo ra có thể khiến cho người phụ nữ cảm thấy bị kỳ thị và cô lập trong gia đình và ngoài xã hội."

Trên thế giới hiện nay, có khoảng 2 triệu người phụ nữ đang sống với những chứng bệnh như thế, nhứt là tại Phi Châu.

Theo Ðức cha quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc, cái chết của những bà mẹ khi sinh con và cái chết của những đứa con là một điều đáng "xấu hổ" cho thế giới ngày nay, bởi vì những cái chết như thế có thể tránh được.

Ngài than phiền rằng những chương trình nhằm bảo đảm sự sống còn của người mẹ và đứa con khi sinh nở không được tài trợ đầy đủ. Năm 2008, có trên 243 triệu người bị bệnh sốt rét, trong số này có 8 trăm ngàn người bị thiệt mạng.

Cũng thế, những chứng bệnh về hô hấp, tiêu hóa và thiếu dinh dưỡng, vốn có thể chữa trị và tránh được, vẫn tiếp tục là những nguyên nhân chính gây tử vong cho trẻ con tại các nước đang phát triển. Các chứng bệnh đã được loại trừ từ lâu tại các nước phát triển vẫn tiếp tục sát hại trẻ em tại các nước nghèo.

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc kêu gọi tình liên đới toàn cầu hầu giúp cho trẻ em tại những nước nghèo được chăm sóc y tế và dinh dưỡng đầy đủ.

Ðức cha Migliore cũng nhắc lại rằng tại rất nhiều vùng trên thế giới, các bệnh viện Công giáo luôn tiên phong trong việc săn sóc y tế dành cho những người bị đẩy ra bên lề xã hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page