Cần phải lắng nghe tiếng nói của

Vị Mục Tử Nhân lành trong các linh mục

 

Cần phải lắng nghe tiếng nói của Vị Mục Tử Nhân lành trong các linh mục.

Roma [CNA 14/4/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng cần phải lắng nghe tiếng nói của Vị Mục Tử Nhân lành trong các linh mục.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần tại quảng trường thánh Phêrô ở Roma sáng thứ Tư 14 tháng 4 năm 2010, Ðức thánh cha cho biết những bài huấn dụ của ngài trong Mùa Phục Sinh sẽ tập trung vào chủ đề "chức linh mục thừa tác". Riêng trong buổi tiếp kiến vừa qua, Ðức thánh cha đặc biệt nói đến tác vụ giảng dạy của linh mục mà ngài nói rằng "rất quan trọng trong thời đại chúng ta".

Ðức thánh cha giải thích rằng các linh mục hành động nhân danh Chúa Kitô và đại diện cho Ngài. Ba tác vụ của linh mục là: giảng dạy, thánh hóa và cai quản. Ðức thánh cha khẳng định: khi thi hành ba tác vụ này, các linh mục thực thi chính "những hành động của Chúa Kitô Phục Sinh".

Theo Ðức thánh cha, khi "hành động nhân danh Chúa Kitô", linh mục làm cho ánh sáng Lời Chúa hiện diện trong thế giới. Ðức thánh cha nhấn mạnh: linh mục không giảng về mình, mà về Chúa Giêsu Kitô và việc Ngài mạc khải Chúa Cha".

Ðức thánh cha nói: "Công việc giảng dạy này không phải là một giáo thuyết trừu tượng, mà là một lời công bố sống động về con người của Chúa Kitô, Ðấng là Sự Thật, là nguồn vui , là bình an và sự tái sinh thiêng liêng".

Như vậy, theo Ðức thánh cha, cả cuộc sống của linh mục phải là một lời chứng cho chân lý mình rao giảng, hòa hợp với thánh truyền và thường đối nghịch với trào lưu văn hóa đang thống trị.

Kết thúc bài huấn dụ, Ðức thánh cha nhắc lại rằng nhiệm vụ cao cả của linh mục là trở thành "những người loan báo Lời Chúa, Chân Lý Cứu Ðộ". Các linh mục là tiếng nói của Chúa trong thế giới để mang lại những gì là hữu ích cho các linh hồn và con đường đức tin đích thực".

Ðức thánh cha nhấn mạnh: "tiếng nói của Vị Mục Tử Nhân Lành cần phải luôn luôn được nhận ra trong một linh mục".

Sau bài huấn dụ hằng tuần, Ðức thánh cha chào thăm các nhóm hành hương bằng 10 thứ tiếng khác nhau. Ðặc biệt, bằng tiếng Ý, Ngài kêu gọi tỏ tình liên đới với các nạn nhân động đất tại Trung Quốc. Theo tân hoa xã, sáng thứ Tư 14 tháng 4 năm 2010, một trận động đất trên 7 chấm theo địa chấn kế đã xảy ra tại thành phố Gyegu, thuộc tỉnh Qing, hai khiến cho khoảng 400 người chết, 10 ngàn người bị thương và 85 phần trăm các cơ sở bị hư hại.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page