Các tín hữu Kitô

tại bang Karnataka, Ấn độ

than phiền về luật cấm giết bò

 

Các tín hữu Kitô tại bang Karnataka, Ấn độ, than phiền về luật cấm giết bò.

Ấn độ [Ucanews 13/4/2010] - Các tín hữu Kitô tại bang Karnataka, Ấn độ, nói rằng luật cấm giết bò vừa được Quốc hội bang thông qua vi phạm nhân quyền và nhắm vào các thiểu số tôn giáo như Kitô giáo và Hồi giáo.

Cha Faustine Lobo, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo tại bang Karnataka nói với hãng thông tấn Ucanews rằng chính quyền bang ban hành luật này là để nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số trong bang. Bang này hiện đang do Ðảng quốc gia Ấn giáo gọi tặt là BJP lãnh đạo.

Ngày 10 tháng 4 năm 2010, một nhóm Ấn giáo và Hồi giáo đã gởi thư đến thống đốc bang là ông Hans Raj Bharadwaj để yêu cầu ông đừng ký ban hành luật. Ðược quốc hội bang thông qua ngày 19 tháng 3 năm 2010, luật cấm giết bò còn phải chờ thống đốc bang ký ban hành.

Người Ấn giáo thuần thành xem bò như một vị thần. Nhưng đối với các tín hữu Kitô và Hồi giáo cũng như những người Ấn giáo hạ cấp thì thịt bò là một thức ăn thường xuyên.

Dự luật được quốc hội bang Karnataka thông qua không chỉ cấm sát hại bò, mà kể cả các gia súc khác như trâu. Luật cũng cấm bán, xử dụng và chế biến thịt bò cũng như giới hạn việc chuyên chở gia cầm.

Thư của các nhóm Ấn giáo và Hồi giáo gởi cho thống đốc bang Karnataka cho rằng luật cấm giết bò là một luật kỳ thị và nhắm vào những thói quen ăn uống của những thành phần dễ bị tổn thương nhứt trong xã hội là tiện dân Dalit, người Hồi giáo và các tín hữu Kitô.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page