Ðức Thánh Cha Bầy Tỏ Tình Liên Ðới

Với Các nạn Nhân Ðộng Ðất Bên Trung Quốc

 

Ðức Thánh Cha Bầy Tỏ Tình Liên Ðới Với Các nạn Nhân Ðộng Ðất Bên Trung Quốc.

Vatican (SD 14-4-2010) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI bầy tỏ tình liên đới với dân chúng tỉnh Thanh Hải trên vùng cao nguyên Tibet bên Trung Quốc bị động đất nặng. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời và gần gũi tinh thần với những người đang gặp cảnh khó khăn.

Ðức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây vào cuối buổi tiếp kiến chung gần 30,000 tíh hữu hành hương sáng thứ Tư 14-4-2010. Trận động đất sáng thứ Tư 14 tháng 4 năm 2010 tại tỉnh Thanh Hải mạnh tới 7.1 theo thước Richter đã khiến cho ít nhất 400 người thiệt mạng, hơn 10,000 người bị thương. Thành phố Thanh Hải tuy ít dân cư nhưng nằm trên vùng núi cao và héo lánh khiến cho công tác cứu trợ gặp khó khăn. 800 người cứu trợ đang cùng dân chúng đào bới đá gạch bằng tay để cứu sống những người bị kẹt dưới các căn nhà bị sập, trong khi chờ đợi thêm 5,000 nhân viên khác. Ðặc biệt có một trường học bị sập có các học sinh và giáo viên bị kẹt trong đó.

Hồi tháng 5 năm 2008 trận động đất mạnh 8 độ tại tỉnh Tứ Xuyên nằm về mạn tây bắc Thanh Hải đã khiến cho 87,000 người thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà cửa (SD 14-4-2010).

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page