Các Ðức giám mục Hoa kỳ

hoan nghênh thỏa ước về việc

giảm trừ vũ khí hạt nhân

giữa Hoa Kỳ và Liên bang Nga

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ hoan nghênh thỏa ước về việc giảm trừ vũ khí hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Liên bang Nga.

Washington [CNS 9/4/2010] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ hoan nghênh thỏa ước về việc giảm trừ vũ khí hạt nhân giữa Hoa kỳ và Liên Bang Nga.

Trong một lá thư gởi cho tổng thống Barack Obama, Ðức hồng y Francis George, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, nói rằng các Ðức giám mục nước này hoan nghênh việc ký kết thỏa ước tài giảm vũ khí hạt nhân giữa Hoa kỳ và Liên bang Nga.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ cũng cho biết sẽ thúc đẩy Thượng viện nước này phê chuẩn thỏa ước.

Trong lá thư đề ngày 8 tháng 4 năm 2010, Ðức hồng y George trích dẫn giáo huấn của Giáo hội về chiến tranh chính đáng và lập trường chống lại vũ khí hạt nhân. Ngài viết rằng con đường dẫn đến một thế giới không có vũ khí hạt nhân sẽ còn khó khăn, nhưng thỏa ước giữa hai siêu cường hạt nhân này là một bước nữa để tiến tới an ninh toàn cầu.

Lá thư của Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ cũng nhấn mạnh đến một vài bước cần thiết nữa trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân như kiểm tra kho vũ khí hạt nhân của hai nước, loại bỏ thái độ tin tưởng của Hoa kỳ vào vũ khí hạt nhân để bảo đảm an ninh, bảo đảm không để các nguyên liệu hạt nhân lọt vào tay những kẻ khủng bố v.v...

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page