Ðức thánh cha chia buồn

vì tai nạn máy bay

khiến tổng thống Balan thiệt mạng

 

Ðức thánh cha chia buồn vì tai nạn máy bay khiến tổng thống Balan thiệt mạng.

Roma [AFP 11/4/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI chia buồn vì tai nạn máy bay khiến tổng thống Balan và 95 người khác thiệt mạng.

Sau khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng tại Castel Gandolfo hôm Chúa Nhựt 11 tháng 4 năm 2010, Ðức thánh cha nói: "như tất cả anh chị em đều biết, hôm qua (10/04/2010) đã xảy ra tai nạn máy bay thảm thương tại Smolensk khiến cho tổng thống Balan ông Lech Kaczynski, phu nhân của ông và nhiều yếu nhân trong chính phủ Balan thiệt mạng".

Hôm thứ Bảy 10 tháng 4 năm 2010, trong điện tín gởi cho chủ tịch quốc hội Balan, ông Bronislaw Komorowski, Ðức thánh cha cũng đã bày tỏ sự đau buồn sâu xa của ngài và thành thật chia buồn với gia đình các nạn nhân và toàn thể nhân dân Balan.

Tưởng cũng nên nhắc lại tai nạn máy bay đã xảy ra sáng thứ Bảy 10 tháng 4 năm 2010 gần thành phố Smolensk, cách Moscova khoảng 400 cây số về hướng tây. Tất cả 96 người có mặt trên chuyến bay đều thiệt mạng.

Tại khắp Balan, dân chúng hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho các nạn nhân của tai nạn.

Trong một thánh lễ cử hành tại nhà thờ chính tòa Wawel ở Krakow, miền nam Balan, Ðức hồng y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Krakow tuyên bố: "Chúng ta cầu nguyện cho tổ quốc. Chúng ta tin tưởng rằng sự hy sinh của anh chị em chúng ta sẽ mang lại hoa trái của hòa bình và hòa giải cho mọi người Balan".

Tại thủ đô Warsawa, hàng ngàn người đến tham dự thánh lễ tại trụ sở của tổng tuyên úy quân đội.

Khoảng 500 người Balan gốc Do thái cũng tập trung tại hội đường để cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của giáo trưởng Michael Schudrich.

Trước tư gia của tổng thống Kaczynski tại Sopot, bắc Balan, nhiều người cũng đến thắp nến để cầu nguyện cho tổng thống và phu nhân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page