Ðức Thánh Cha chia buồn

với nhân dân Ba Lan

 

Ðức Thánh Cha chia buồn với nhân dân Ba Lan.

Vatican (SD 10-4-2010) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 chia buồn với chính quyền và nhân dân Ba Lan về việc tổng thống và nhiều quan chức chính quyền nước này tử nạn máy bay sáng 10-4-2010, tại Smolensk bên Nga.

Trong điện văn gửi đến ông Bronislaw Komorowski, Chủ tịch Quốc Hội Ba Lan, Ðức Thánh Cha viết: "Tôi hết sức đau buồn khi hay tin về cuộc tử nạn bi thảm của Tổng thống Lech Kaczynski, phu nhân và những người tháp tùng trong chuyến đi tới Katyn. Trong số đó, tôi muốn kể đến ông Ryszard Kaczorowski, cựu tổng thống lưu vọng, Ðức Giám Mục giáo hạt quân đội Tadeusz Ploski, Ðức Tổng Giám Mục Chính thống Miron Chodakoski của giáo hạt quân đội, và mục sư Tin Lành Adam Pilsch. Tôi phó thác cho lòng từ nhân của Thiên Chúa từ bi tất cả các nạn nhân tai nạn đau thương này, các đại biểu quốc hội, các chính trị gia, các đại diện quân đội và các gia đình tại Katyn, cũng như tất cả những người khác. Xin Chúa đón nhận họ vào trong vinh quang của Ngài. Tôi chân thành chia buồn với gia đình những người tử nạn và toàn dân Ba Lan, tôi hứa gần gũi với họ trong tinh thần. Trong giờ phút khó khăn này, tôi cầu cin Thiên Chúa toàn năng ban phép lành đặc biệt cho toàn dân Ba Lan".

Sáng 10-4-2010, Ðức Hồng Y Zenon Grocholewski, Tổng trưởng Bộ giáo dục Công Giáo, đã chủ sự thánh lễ tại Ðền thờ Thánh Phêrô, để cầu nguyện cho Tổng thống Lech Kaczynski và 95 người tháp tùng. Tham dự thánh lễ có 250 người thuộc Công đoàn Liên đới Solidarnosc. Họ đến Roma để cám ơn Ðức Gioan Phaolô 2 nhân lễ giỗ lần thứ 5 của Người. Tại đây, họ được tin tổng thống Ba Lan và phái toàn tháp tùng tử nạn máy bay.

Thủ tướng Ba Lan, Ông Donald Tusk, gọi tai nạn máy bay trên đây là biến cố bi thảm nhất trong lịch sử Ba Lan từ sau thế chiến thứ hai đến nay, và ông tuyên bố đến nơi xảy ra tai nạn. (SD 10-4-2010)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page