Các Ðức giám mục Ấn độ

và vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em

 

Các Ðức giám mục Ấn độ và vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em.

Mumbai, Ấn độ [Ucanews 8/4/2010] - Các Ðức giám mục Ấn Ðộ sẽ đặt vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục vào ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự tại Hội nghị thường niên sắp tới của Ủy ban thường vụ.

Ðược biết Ban thường vụ của Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ, gồm đại diện của các Ðức giám mục thuộc ba nghi lễ khác nhau, sẽ nhóm họp tại Bangalore vào ngày 25 tháng 4 năm 2010.

Ðức hồng y Oswald Gracias, người được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn độ hồi đầu tháng 3 năm 2010, nói với hãng thông tấn Asianews rằng ưu tiên hàng đầu của ngài tại phiên họp là soạn thảo những đường hướng chung nhằm đối phó với vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục tại Ấn độ.

Mới đây báo chí tường thuật vụ một linh mục Ấn độ bị tố cáo có hành động lạm dụng tình dục trẻ em khi còn làm việc tại Hoa kỳ. Một số người nói rằng Giáo hội tại Ấn độ đang bao che cho vị linh mục nói trên.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn độ cho biết: Ban thường vụ Hội đồng Giám mục nước này sẽ thảo luận về những trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục và đưa ra một chương trình hành động chung cho mọi giáo phận tại Ấn độ.

Ðức hồng y Gracias cũng nói rằng báo chí cố tình khai thác những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục để bôi nhọ hình ảnh tốt của Giáo hội tại Ấn độ.

Ngài cũng nói rằng lạm dụng tình dục trẻ em là điều ít xảy ra trong Giáo hội tại Ấn độ, tuy nhiên các Ðức giám mục cũng muốn đưa ra biện pháp để ngăn chận.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page