Hội đồng Giám mục Việt Nam

họp Hội Nghị thường niên

lần thứ 1 năm 2010

 

Hội đồng Giám mục Việt Nam họp Hội Nghị thường niên lần thứ 1 năm 2010.

Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam (WHÐ 5/04/2010) - Chiều ngày thứ Hai 5-04-2010, Hội đồng Giám mục Việt Nam khai mạc Khóa họp lần thứ 1 năm 2010 tại Ðền thánh Ðức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu, thuộc giáo phận Bà Rịa. Ðây là sinh hoạt thường lệ theo Quy chế của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nội dung chính của Khóa họp lần này chủ yếu liên quan đến Năm Thánh 2010, gồm có việc Nhìn lại lễ Khai mạc tại Sở Kiện, Chuẩn bị "Ðại Hội Dân Chúa 2010" tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Saigòn và Hướng tới lễ Bế mạc tại La Vang. Ngoài ra Hội nghị cũng thảo luận và thông qua bản Ratio (Ratio Institutionis Sacerdotalis - "Ðào tạo linh mục - định hướng và chỉ dẫn") và chuẩn bị "Thư Chung" dịp Ðại Hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XI. Trong dịp này các Ðức Giám mục cũng tham dự lễ Cung hiến Nhà thờ Chính Tòa Bà Rịa.

Khóa họp sẽ kết thúc vào sáng thứ bảy 10 tháng 4 năm 2010. WHÐ sẽ gửi đến quý độc giả những thông tin chính thức của Hội nghị.

- Nhật ký Hội nghị thường niên Lần I-2010 Hội đồng Giám mục VN (1)

(WHÐ 06/04/2010) - Lúc 20 giờ 30 ngày 05-04-2010 tại Phòng Hội Ðền Thánh Ðức Mẹ Bãi Dâu, Hội nghị thường niên Hội đồng Giám mục Việt Nam Lần I năm 2010 đã khai mạc trong bầu khí đơn sơ với sự hiện diện đông đủ của các giám mục thuộc 26 giáo phận trong nước. Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, mở đầu buổi khai mạc với những lời luôn ôn tồn nhẹ nhàng, nói lên tâm tình vui mừng, hy vọng và tạ ơn Chúa đã qui tụ đông đủ các giám mục 26 giáo phận quanh Chúa Kitô Ðấng Phục sinh và Mẹ Maria tại Bãi Dâu. Ðức cha thay mặt toàn thể Hội nghị chúc mừng các thành viên mới của Hội đồng Giám mục: Ðức cha mới Giám mục phó giáo phận Qui Nhơn Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Ðức cha tân cử Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa Gioan-Maria Vũ Tất. Ngài còn đặc biệt chúc mừng Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân dịp kỉ niệm đúng 35 năm giám mục. Cuối lời mở đầu Ðức cha chủ tịch kêu gọi hiệp ý cầu nguyện với các Ðức cha vắng mặt vì tuổi cao sức yếu: Ðức cha giáo phận Cần Thơ, Ðức cha nguyên giám mục giáo phận Ðà Nẵng, Ðức cha nguyên giám mục giáo phận Thái Bình, và cách đặc biệt hiệp thông với Ðức Tổng giám mục giáo phận Hà Nội đang đi chữa bệnh.

Sau phần khai mạc, Ðức cha Giuse Võ Ðức Minh, Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục trình bày tổng quát về chương trình nghị sự trong 4 ngày sắp tới.

Hội nghị sẽ tập trung trao đổi về những đề tài sau đây: nghe tường trình lại lễ Khai mạc Năm Thánh tại Sở Kiện, chuẩn bị cho Ðại Hội Dân Chúa vào tháng 11/2010, hướng tới lễ Bế mạc Năm Thánh tại La Vang, thảo luận và thông qua "Bản Ratio", chuẩn bị "Thư Chung" dịp Ðại Hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XI, và một số công việc khác của Hội đồng Giám mục Việt Nam như Hội thảo về cố linh mục Léopold Cadière...

Hội nghị sẽ bế mạc sau giờ cơm trưa thứ Sáu. Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, giám mục giáo phận Bà Rịa kính mời các Ðức cha đến dâng lễ Cung hiến Nhà thờ Chính tòa Bà Rịa sáng thứ Bảy 10-04-2010.

- Nhật ký Hội nghị thường niên Lần I-2010 Hội đồng Giám mục VN (2)

(WHÐ 07/04/2010) - Sáng sớm ngày đầu tiên, thứ Ba 06-04-2010, dưới ánh nắng dịu ban mai, toàn thể các giám mục của Hội nghị chụp hình lưu niệm tại sân Ðền hành hương Ðức Mẹ Bãi Dâu. Hội nghị bắt đầu lúc 8 giờ 15 với đề tài đầu tiên. Ðể chuẩn bị cho Thư Chung các lần Ðại Hội cũng như các Thư Mục vụ hàng năm gởi cho Dân Chúa, sau một giờ trao đổi các Ðức cha thống nhất một điểm chung là cần có một ban soạn thảo thường trực làm việc với vị Tổng thư ký hay Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục. Theo gợi ý của Ðức Hồng y Gioan B., các Thư của Hội đồng Giám mục gửi Cộng đoàn Dân Chúa phải mang tính chất (1) phản ánh giáo huấn của Giáo Hội (giáo lý đức tin); (2) hướng dẫn Dân Chúa sống đức tin (giáo dục); (3) và hình thức văn phong cần được diễn tả sao cho mọi thành phần Dân Chúa đều hiểu (văn hóa). Bởi thế, cuối cùng Ban soạn thảo được Hội nghị nhất trí thông qua gồm Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, làm trưởng ban, với sự cộng tác của hai Ðức cha chủ tịch Ủy ban Giáo lý đức tin và Ủy ban Văn hóa, và hai Ðức cha thuộc giáo tỉnh miền Bắc và giáo tỉnh miền Trung. Nhân đó, các Ðức cha cũng nhắc đến vai trò quan trọng của Ban Thư ký; do đó cần quan tâm đến cơ sở làm việc cũng như khả năng chuyên môn của nhân sự làm việc.

Kế đến, Hội nghị bàn đến công việc tổ chức Ðại Hội Dân Chúa trong khuôn khổ Năm Thánh 2010 vào tháng 11 sắp tới. Ðức Hồng y Gioan B. Tổng Giám mục giáo phận Saigòn, trưởng Ban tổ chức Năm Thánh, nêu lên những điểm cần sự góp ý của Hội đồng Giám mục như Thành phần tham dự Ðại Hội, tham luận, các khách mời trong nước và ngoài nước. Ban Tổ chức Ðại hội Dân Chúa trong Năm Thánh cũng nhắc lại tiến trình chuẩn bị Ðại hội với bước đầu tiên đã làm là soạn ra Bản Ðề Cương (lineamenta), dựa trên đó mọi thành phần Dân Chúa góp ý. Sau khi thâu thập các ý kiến đóng góp, bước kế tiếp Ban thư ký Năm Thánh sẽ họp và tổng hợp để soạn ra Bản Tài Liệu Làm Viêc (instrumentum laboris) với những gợi ý cụ thể hơn. Trên cơ sở này, Ðại Hội Dân Chúa từ 21 đến 26 tháng 11 sẽ tiến hành. Dựa trên những đóng góp của các tham luận và các ý kiến đóng góp tại Ðại Hội, sau Ðại Hội sẽ có một Tài Liệu hậu Ðại hội mang tính định hướng cho đời sống Giáo Hội trong tương lại.

Buổi chiều, Hội nghị nghe Ðức cha phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội thay mặt Ðức Tổng Giám mục, tường trình lại Lễ Khai mạc Năm Thánh tại Sở Kiện vừa qua. Lễ Khai mạc đã được cử hành cách long trọng và hoành tráng, khơi dậy tinh thần đức tin và sự hiệp thông trong cộng đồng Dân Chúa. Nhớ lại những thành quả tốt đẹp này, các Ðức giám mục dâng lời tạ ơn Chúa và cám ơn những nỗ lực của anh chị em giáo dân miền Bắc trong việc tổ chức. Sau đó, Ðức Tổng Giám mục Huế trình bày về Hội thảo về cố linh mục Léopold Cadière.

Các Ðức cha chủ tịch Ủy Ban Kinh Thánh và Ủy Ban Truyền thông cũng trình bày các hoạt động và dự án của mình. Ðức cha trưởng tiểu ban Tư vấn Pháp luật và Ðức cha trưởng tiểu ban sửa kinh đọc cũng nói lên những nỗ lực đã làm trong thời gian 6 tháng qua.

Buổi tối, hai giáo tỉnh Sài gòn và Huế, họp riêng về từng vấn đề của mình.

Một ngày làm việc vui vẻ và phấn khởi trôi qua trong lạc quan, hy vọng.

- Nhật ký Hội nghị thường niên Lần I-2010 Hội đồng Giám mục VN (3)

(WHÐ 08/04/2010) - Buổi sáng ngày hội nghị thứ hai, thứ Tư 07-04-2010, các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam lần lượt trình bày những việc đã làm hoặc dự kiến sẽ làm. Ðức Hồng y Gioan B., chủ tịch Ủy Ban Di dân nói cần có sự phối hợp giữa Giáo Hội nơi di dân đến và Giáo Hội địa phương gốc. Những nỗ lực cho mục vụ di dân trong nước còn khiêm tốn. Mục vụ di dân ngoài nước chỉ mới bắt đầu. Kế đến, Ðức cha Giuse Tiếu, chủ tịch Ủy Ban Giáo dân trình bày trước Hội nghị Bản phác thảo Qui chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Các Ðức cha cần có thời gian để đọc và thảo luận, góp ý rồi mới thông qua. Ðức cha Giuse Tri, chủ tịch Ủy Ban Gia đình nối tiếp chia sẻ ý hướng và mối bận tâm về cung cấp thông tin cho đời sống gia đình, và mục vụ gia đình. Website của Ủy Ban Gia đình hiện nay mỗi ngày có hơn ngàn lượt người truy cập. Ðề tài về Hôn nhân Gia đình được các Ðức cha quan tâm trao đổi sôi nổi, đặc biệt về những vấn đề liên quan đến Giáo luật. Sau giờ giải lao, Ðức cha Phêrô Khảm, chủ tịch Ủy Ban Giáo dục Công giáo gợi lên ý tưởng sẽ hình thành một Học viện Thần học cao cấp trong tương lai trực thuộc Hội đồng Giám mục. Toàn thể các giám mục tại Hội nghị tán thành ý tưởng này và giao cho Ðức cha Phêrô trách nhiệm nghiên cứu và đưa ra dự án thực hiện.

Vào buổi chiều, Ðức cha chủ tịch Ủy Ban Tu sĩ báo cáo về tình hình Ðại Chủng viện Bùi Chu và Ðại hội Tu sĩ vừa qua. Ngài nói sắp đến Ủy Ban sẽ tiến hành làm Kỷ yếu Tu sĩ Việt Nam. Kế tiếp, các Ðức cha Tổng giáo phận Huế trinh bày về tiến trình dự án Xây dựng Trung tâm Thánh Mẫu La Vang. Ngày 08-03-2010 vừa qua đã tổ chức Hội thảo công trình thiết kế Trung tâm Thánh Mẫu, và sẽ còn tiến hành một lần nữa. Ðức cha phụ tá Tổng Giáo phận Huế nói hy vọng có thể làm lễ đặt viên đá đầu tiên vào dịp Lễ Bế mạc Năm Thánh tại La Vang tháng 01-2011. Nhân đó, Ðức Tổng Giám mục Huế trình bày phác thảo dự kiến Lễ Bế mạc Năm Thánh tại La Vang ngày 05&06-01-2011. Với chủ đề "Cùng Mẹ Maria ra đi loan báo Tin Mừng", Lễ Bế mạc muốn không phải là chấm dứt nhưng là bắt đầu một hướng mở cho việc loan báo Tin Mừng. Ðức cha Oanh, chủ tịch Ủy Ban Loan báo Tin Mừng, cho biết hiện nay đang xin các giáo phận vẽ lại bản đồ truyền giáo. Các hoạt động đào tạo và trợ giúp vẫn tiến hành, tuy nhiên còn gặp khó khăn về cơ sở như văn phòng cho Ủy Ban để có nơi liên lạc. Từ đó, sau giải lao buổi chiều các Ðức cha đề cập đến cơ sở của Hội đồng Giám mục, cơ sở của Ủy Ban Caritas. Hiện giờ vẫn chưa có một ý kiến thống nhất cuối cùng về vấn đề này. Hơn một giờ đồng hồ còn lại, lần lượt các Ðức cha chủ tịch Ủy Ban Giáo lý đức tin, Ðức cha chủ tịch Ủy Ban Thánh nhạc, Ðức cha chủ tịch Ủy Ban Truyền thông trình bày các vấn đề của mình. Ðáng lưu ý trong đó, Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo bản dịch chính thức đã được Tòa Thánh phê chuẩn và nay đã phát hành.

 

WHÐ

(nguồn: Bản tin điện tử của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam http://hdgmvietnam.org)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page