Các tín hữu Kitô Bangladesh hy vọng rằng

Lễ Phục Sinh sẽ là một ngày lễ nghỉ

trên toàn quốc

 

Các tín hữu Kitô Bangladesh hy vọng rằng Lễ Phục Sinh sẽ là một ngày lễ nghỉ trên toàn quốc.

Dhaka, Banglades [Asianews 7/4/2010] - Các tín hữu Kitô Bangladesh hy vọng rằng Lễ Phục Sinh sẽ là một ngày lễ nghỉ trên toàn quốc.

Mặc dù gặp nhiều đe dọa của các nhóm Hồi giáo quá khích, các tín hữu Kitô đã chia sẻ niềm vui Phục Sinh với người Hồi giáo, Ấn giáo và tín đồ của các tôn giáo khác.

Ông Promode Mankin, bộ trưởng văn hóa Bangladesh, là một người Công giáo, thuộc sắc tộc Gado. Ông cho biết: từ 30 năm nay, các tín hữu Kitô Bangladesh đang mong đợi chính phủ sẽ thừa nhận Lễ Phục Sinh như một ngày lễ nghỉ trên toàn quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, ông Mankin nói rằng ông đã từng nêu vấn đề này trong nội các. Theo ông, chính phủ nên công bố Lễ Phục Sinh là một lễ nghỉ toàn quốc. Nhưng nhiều người Hồi giáo chống lại đề nghị này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page