Một tín hữu Kitô Hoa kỳ

bị Bắc hàn kết án 8 năm tù

vì tội xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp

 

Một tín hữu Kitô Hoa kỳ bị Bắc hàn kết án 8 năm tù vì tội xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp.

Bình nhưỡng, Bắc Hàn [Asianews 7/4/2010] - Một tín hữu Kitô Hoa kỳ bị Bắc Hàn kết án 8 năm tù vì tội xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp.

Một tòa án tại Bắc Hàn đã kết án ông Aijalon Mahle Gomes, một công dân Hòa kỳ, 8 năm tù lao động khổ sai vì đã xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp.

Theo tin của hãng thông tấn KCNA của Hàn quốc, các thẩm phán Bắc Hàn nói rằng ông Gomes đã xâm nhập lãnh thổ Bắc Hàn một cách bất hợp pháp và có hành động thù nghịch đối với chính phủ nước này. Bản án cũng cho biết ông Gomes đã nhận tội.

Bản tin của thông tấn xã Nam Hàn cũng cho biết một số nhân viên của tòa đại sứ Thụy Ðiễn tại Bắc Hàn đã có mặt trong phiên tòa diễn ra hôm 6 tháng 4 năm 2010. Vì không có quan hệ ngoại giao giữa Hoa kỳ và Bắc Hàn, cho nên Thụy Ðiễn là nước đại diện cho Hoa kỳ.

Hồi tháng trước, báo chí nhà nước tại Bắc Hàn đã tiết lộ rằng ông Gomes là một cựu giáo viên Anh Văn rất sùng đạo. Cho đến cuối tháng Giêng năm 2010, ông sống và làm việc tại Hàn Quốc. Ngày 25 tháng Giêng năm 2010, ông đã xâm nhập vào Bắc Hàn. Tòa án cũng phạt ông một số tiền khoảng 650 âu kim.

Các nhà phân tách tin rằng ông Gomes sẽ được trả tự do trong một ngày gần đây. Giáo sư Kim Yong Hyun thuộc trường đại học Dongguk, Nam Hàn nói rằng Bắc Hàn sẽ không giam giữ ông Gomes 8 năm. Họ sẽ trả tự do và trục xuát ông để tỏ thiện chí với Hoa kỳ.

Ông Gomes là người công dân thứ tư của Hoa kỳ bị tố cáo xâm nhập Bắc Hàn một cách bất hợp pháp.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page