Các nhà lãnh đạo Kitô tại Kenya

tuyên bố ngưng ủng hộ

dự thảo Hiến Pháp của đất nước

 

Các nhà lãnh đạo Kitô tại Kenya tuyên bố ngưng ủng hộ dự thảo Hiến Pháp của đất nước.

Nairobi, Kenya [CNS 7/4/2010] - Các nhà lãnh đạo Kitô Kenya tuyên bố ngưng ủng hộ dự thảo Hiến Pháp của đất nước.

Ðược biết chính phủ Kenya sẽ đưa ra trưng cầu dân ý bản dự thảo Hiến Pháp mới của đất nước vào tháng 6 năm 2010.

Các nhà lãnh đạo Kitô tại nước này tuyên bố ngưng ủng hộ bản dự thảo Hiến Pháp, bởi vì có chứa đựng một số điều khoản như cho phép phá thai cũng như duy trì các tòa án Hồi giáo. Ðiều này có thể dẫn tới việc áp đặt luật Hồi giáo lên toàn thể đất nước.

Hôm 6 tháng 4 năm 2010, Ðức hồng y John Njue, Tổng giám mục Nairobi, chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya và mục sư Peter Karanja, tổng thư ký Hội đồng các Giáo hội Kitô tại Kenya, cho biết sẽ động viên các tín hữu Kitô tẩy chay Hiến Pháp nói trên.

Trong một tuyên ngôn chung, hai nhà lãnh đạo kito kêu gọi dân chúng chống lại những luật nào đi ngược lại điều Thiên Chúa ngăn cấm. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng "ngươi không được giết người".

Theo Ðức hồng y Njue, dự thảo Hiến pháp có chứa đựng điều khoản cho phép phá thai. Ðức hồng y nói rằng trong phiên họp vào cuối tháng 4 năm 2010 Hội đồng Giám mục Kenya sẽ cho công bố một tuyên ngôn để bày tỏ lập trường của Giáo hội đối với Hiến Pháp.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page