Một giáo trưởng Do thái tại Hoa kỳ

chỉ trích việc báo chí tấn công Ðức thánh cha

 

Một giáo trưởng Do thái tại Hoa kỳ chỉ trích việc báo chí tấn công Ðức thánh cha.

Carlstadt, New Jersey, Hoa kỳ [CNA 7/4/2010] - Một giáo trưởng Do thái tại Hoa kỳ chỉ trích việc báo chí tấn công Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA hôm 7 tháng 4 năm 2010, giáo trưởng Jack Bemporal, giám đốc "Trung Tâm Cảm Thông Liên Tôn" có trụ sở tại bang New Jersey nói rằng tường thuật của báo chí về việc lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục có tính cách "một chiều".

Ðược hãng thông tấn AP trích thuật hôm 2 tháng 4 năm 2010, giáo trưởng Bemporal cũng lên tiếng bênh vực cha Cantalamessa, nhà thuyết giảng của phủ giáo hoàng đã từng bị nhiều giáo trưởng lên án vì đã so sánh việc bôi nhọ Giáo hội trong vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục với chủ nghĩa bài Do thái.

Theo giáo trưởng Bemporal, trong bài giảng hôm thứ Sáu Tuần Thánh mùng 2 tháng 4 năm 2010, cha Cantalamessa chỉ có ý nói rằng "bạn không thể lên án tập thể Giáo hội vì hành động của một số linh mục và một số cá nhân trong Giáo hội".

Ðề cập đến những người đã tấn công Ðức thánh cha trong những ngày vừa qua, giáo trưởng Bemporal nói: "bạn hãy có lòng cảm thông, bác ái và nói "tôi có thể giúp anh không", thay vì lên án Ðức thánh cha và nói: "ông đã không làm đủ".

Giáo trưởng Bemporal nhấn mạnh: "chúng ta quá vội vàng trong việc phán đoán và kết án".

Ông cũng ghi nhận rằng lạm dụng tình dục trẻ em không phải là vấn đề riêng của Giáo hội Công giáo.

Theo ông, việc tường thuật của báo chí về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội có tính cách một chiều. Ông nói rằng thảm kịch của truyền thông là thay vì giáo dục, nó lại khai thác những điều tệ hại nhứt trong con người.

Ông kêu gọi hãy lấy bác ái mà cư xử với nhau, chứ không phải lên án nhau.

Ngoài giáo trưởng Bemporal, một người Do thái khác là ông Jon Juaristi, một văn thi sĩ, cũng lên tiếng tố cáo chiến dịch bôi nhọ Giáo hội Công giáo.

Trong một bài viết về Chúa Nhựt Phục sinh được đăng trên nhựt báo "The Spanish Daily ABC" xuất bản tại Hoa kỳ, ông Juaristi xác quyết rằng không cần phải là người Công giáo mới hiểu được những động lực đàng sau những cuộc tấn công mới đây nhắm vào Ðức Thánh Cha. Theo ông đây là một chiến dịch rẽ tiền nhằm loại trừ người Công giáo ra khỏi cuộc sống công cộng.

Trong bài viết, ông Juaristi nói rằng ông muốn trực diện với giới truyền thông, bởi vì ngày càng có nhiều ký giả và những nhà báo tự do đang tìm cách buộc Ðức giáo hoàng phải từ chức. Theo ông, những nhà báo này thích thấy Ðức giáo hoàng từ chức hơn là quan tâm đến vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em.

Ông Juaristi khẳng định rằng đây chỉ là một thứ quảng cáo rẽ tiền nhằm thu hút độc giả.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page