Công giáo và chính trị tại Hoa kỳ

 

Công giáo và chính trị tại Hoa kỳ.

Washington [CNS 2/4/2010] - Ðức tổng giám mục Denver, bang Colorado, Hoa kỳ nói rằng mặc dù nhiều người Công giáo đang nắm giữ những chức vụ quan trọng trong chính trường Mỹ, họ vẫn không màng tới giáo huấn của Giáo hội trước khi đưa ra một quyết định hệ trọng.

50 năm sau khi thượng nghị sĩ John Kennedy, người Công giáo đầu tiên ra tranh cử tổng thống, vai trò của tôn giáo đã thay đổi nhiều trong chính trường nước này.

Hiện nay, phó tổng thống, chủ tịch Hạ Viện, 6 trong 9 thẩm phán Tối Cao Pháp Viện và trên một phần tư các dân biểu và thượng nghị sĩ là người Công giáo.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 26 tháng 3 năm 2010, Ðức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Denver, Colorado, nói rằng nhiều nhân vật Công giáo này hoặc không màng tới hoặc chối bỏ giáo huấn của Giáo hội trước khi làm những quyết định hệ trọng.

Các chính trị gia Công giáo đôi khi bị chỉ trích và ngay cả bị Giáo hội cảnh cáo vì ủng hộ những chính sách đi ngược lại với giáo huấn của Giáo hội, mà cụ thể là vấn đề phá thai.

Trong bài thuyết trình tại Ðại học Baptist ở Houston, bang Texas dạo đầu tháng 3 năm 2010, Ðức cha Chaput nhắc lại cam kết của tổng thống Kennedy khi ông nói: "Nếu nghĩa vụ chính trị đòi hỏi tôi phải vi phạm lương tâm hay vi phạm quyền lợi quốc gia, tôi sẽ từ chức". Vị tổng thống Công giáo đầu tiên của Hoa kỳ cũng nói rằng ông sẽ không "chối bỏ Giáo hội để đắc cử".

Nhưng theo Ðức tổng giám mục Denver, tổng thống Kennedy đã hoàn toàn hành động ngược lại với cam kết của ông.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page