Lễ Phục Sinh tại Gierusalem

 

Lễ Phục Sinh tại Gierusalem.

Gierusalem [AFP 4/4/2010] - Hàng ngàn tín hữu thuộc nghi lễ La tinh và Chính thống tại Gierusalem mừng lễ Phục Sinh.

Hôm Chúa Nhựt mùng 4 tháng 4 năm 2010, hàng ngàn tín hữu Kitô trong đó có khách hành hương từ khắp thế giới, đã mừng sự phục sinh của Chúa Kitô trong các nhà thờ và tu viện tại Thánh Ðịa.

Năm nay (2010), Lễ Phục Sinh theo nghi lễ Latinh và Chính thống giáo đều trùng vào một ngày, trong khi đó Lễ Vượt qua của người Do thái kéo dài cho đến chiều thứ Hai mùng 5 tháng 4 năm 2010.

Trong thánh lễ phục sinh tại vương cung thánh đường Mộ Thánh, Ðức cha Fouad Twal, Thượng phụ Công giáo Latinh tại Gierusalem nói: "Năm nay, niềm vui của chúng ta được nhân gấp đôi. Tất cả chúng ta, mục tử và tín hữu thuộc các Giáo hội khác nhau, cử hành lễ Phục Sinh cũng một ngày và tại cùng một nơi. Ðây là một tiếng nói chung".

Theo Ðức thượng phụ Gierusalem, nhiều người có thể "lo ra" vì những lời ca tiếng hát phát ra cùng một lúc từ các nghi lễ khác nhau. Tuy nhiên, theo ngài, vì xuất phát từ cùng một niềm tin, âm thanh "hổn loạn" này có thể là một tấu khúc nói lên sự hiệp nhứt của các tín hữu trong cùng một đức tin và trong cuộc cử hành chiến thắng của Chúa trên sự dữ và cái chết.

Ðức thượng phụ Twal nói: "Hơn bao giờ hết, ngày nay chúng ta cần có niềm hy vọng và một một sức mạnh đặc biệt để chiến thắng sự dữ đang hoành hành trong chúng ta và xung quanh chúng ta".

Từ đầu Tuần Thánh, các lực lượng an ninh Israel đã tăng cường hiện diện trong và xung quanh Thành phố cổ Gierusalem, nằm ở mạn đông của thành thánh.

Lễ Phục Sinh năm nay (2010) diễn ra trong một bầu khí chính trị căng thẳng vì chính phủ Israel cương quyết đeo đuổi việc định cư người Do thái tại Ðông Gierusalem là vùng có đa sống người Á rập sinh sống và bị Israel sáp nhập từ năm 1967. Ðây là một hành động bị cộng đồng thế giới lên án.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page