Nhân loại cần một sự

hoán cãi tinh thần và luân lý

 

Nhân loại cần một sự hoán cãi tinh thần và luân lý.

Roma [AFP 4/4/2010] - Nhân loại cần một sự "hoán cải" tinh thần và luân lý.

Trên đây là chủ điểm của sứ điệp Phục Sinh truyền thống của Ðức thánh cha Benedicto XVI được hãng thông tấn Pháp Afp ghi nhận.

Trong sứ điệp gởi cho thành Roma và toàn thế giới hôm Chúa Nhựt Phục Sinh mùng 4 tháng 4 năm 2010, vị Giáo hoàng mà báo chí thế giới trong những ngày qua đã tấn công tới tấp, đã kêu gọi thế giới hãy làm một cuộc hoán cải tinh thần và luân lý để ra khỏi cuộc khủng hoảng sâu xa.

Ðức thánh cha nói: "Ðể ra khỏi một cuộc khủng hoảng sâu xa, nhân loại cần không phải là những thích nghi hời hợt, mà là một cuộc hoán cải tinh thần và luân lý."

Ðức thánh cha khẳng định: "nhân loại cần ơn cứu độ của Tin Mừng", bởi vì cuộc khủng hoảng luân lý mà thế giới đang trải qua đòi hỏi những thay đổi sâu xa, mà trước tiên là thay đổi lương tâm".

Cũng theo ghi nhận của hãng thông tấn Afp, Ðức thánh cha không hề nhắc đến những tấn công của báo chí xoay quanh những tai tiếng tình dục của các linh mục tại nhiều nước Âu Châu và Hoa kỳ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page