Một giáo phận tại Mehico cho ngưng

các chương trình tĩnh tâm tuần thánh

cho giới trẻ

sau khi 10 thanh thiếu niên bị giết chết

 

Một giáo phận tại Mehico cho ngưng các chương trình tĩnh tâm tuần thánh cho giới trẻ sau khi 10 thanh thiếu niên bị giết chết.

Mehico [CNS 31/3/2010] - Một giáo phận tại Mehico cho ngưng các chương trình tĩnh tâm cho giới trẻ sau khi 10 thanh thiếu niến bị giết chết tại một trạm kiểm soát do các băng đảng buôn bán ma túy dựng lên.

Ðược biết hôm 28 tháng 3 năm 2010, tại bang Durango, 10 thanh thiếu niên tuổi từ 8 đến 21 đã bị bắn gục tại một trại kiểm soát do các băng đảng buôn bán ma túy dựng lên. Ít nhứt đã có 40 phát đạn được bắn ra và một trái lựu đạn đã được ném vào các nạn nhân, trong đó có 4 trẻ em.

Các nạn nhân trên đây dùng một chiếc xe tải nhỏ của hợp tác xã để đi nhận quà dành cho những gia đình nghèo.

Cha Victor Manuel Solis, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Durango cực lực lên án vụ sát hại. Ngài nói rằng đây là một hành động khiến mọi người phải phẩn nộ.

Cuộc sát hại trên đây là một trong rất nhiều vụ bạo động do các tổ chức buôn bán ma túy tại Mehico chủ xướng. Tính từ tháng 12 năm 2006 đến nay, trên toàn quốc đã có trên 19 ngàn người bị thiệt mạng, trong số này có rất nhiều thanh thiếu niên.

Cha Solis nói rằng vì tình hình an ninh cho nên tổng giáo phận quyết định đình chỉ chương trình tĩnh tâm cho trên 3 ngàn sinh viên học sinh tại Durango và bang Chihuahua. Chương trình tĩnh tâm tuần thánh này đã có từ 20 năm nay. Tuy nhiên, phát ngôn viên của tổng giáo phận Durango cho biết chương trình các cuộc cử hành trong tuần thánh vẫn được giữ nguyên.

Theo nhựt báo "Reforma", một linh mục cũng bị đe dọa khi đi qua trạm kiểm soát nói trên.

Durango được xem như vùng "tam giác vàng" của Mehico.

Hôm 29 tháng 3 năm 2010, ông Fernando Gomez, bộ trưởng nội vụ Mehico nói với các ký giả rằng hiện "Sinaloa" là tổ chức tội phạm đang tìm cách kiểm soát vùng này.

Tại một số vùng khác, các viên chức Giáo hội cho biết vì sự hoành hành của các tổ chức tội phạm, các giáo xứ không có hoặc hủy bỏ chương trình tuần thánh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page