Các tín hữu Kitô Palestine

gặp nhiều khó khăn trong Tuần Thánh

 

Các tín hữu Kitô Palestine gặp nhiều khó khăn trong Tuần Thánh.

Gierusalem [Asianews 29/3/2010] - Các tín hữu Kitô Palestine gặp nhiều khó khăn trong Tuần Thánh.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, năm nay (2010) các tín hữu Kitô Palestine buộc phải trải qua một loạt những thủ tục để từ Gaza và Tây Ngạn đến Gierusalem.

Hôm Chúa Nhựt 28 tháng 3 năm 2010, chính phủ Israel quyết định đóng cửa biên giới với Tây Ngạn trong vòng 9 ngày và chỉ cho phép người dân tại đây ra vào vì lý do nhân đạo hoặc các tín hữu Kitô nào được phép đến Gierusalem để mừng lễ Phục Sinh. Như thế các tín hữu Kitô tại Gaza hầu như không thể xin được giấy xuất cảnh đến Gierusalem. Vì sự hiện diện của nhiều người Do thái hành hương và vì sợ bị tấn công, cho nên những người dưới 50 tuổi không được phép đến Núi Ðền Thờ.

Năm nay (2010), người Công giáo, Chính thống và Tin lành sẽ cử hành lễ Phục Sinh trong cùng một ngày. Theo số liệu của giới chức phi trường, năm nay (2010) số khách du lịch đến và đi khỏi Israel tăng 19 phần trăm.

Hội đồng các tín hữu Chính thống Á rập đã mời tất cả mọi tín hữu Kitô hãy đến Gierusalem mắc dù có những cấm đoán và giới hạn của chính quyền Israel. Hội đồng này xin các vị lãnh đạo các Giáo hội tại Gierusalem hãy "thể hiện quyền và khát vọng của các cộng đồng và chống lại chính sách kỳ thị của chính quyền Israel đối với tự do thờ phượng".

Hôm Chúa Nhựt 28 tháng 3 năm 2010, cộng đồng Công giáo tại Gierusalem khai mạc Tuần thánh với cuộc rước kiệu Lá từ Núi Cây Dầu đến thành phố cổ. Dẫn đầu cuộc rước kiệu là đức cha Fouad Twal, Thượng phụ Latinh tại Gierusalem và cha Giovanni Battista Pizzabella, quản thủ Thánh Ðịa. Khoảng 2 ngàn người, gồm dân cư địa phương và khách hành hương tham dự cuộc rước kiệu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page