Ðức giáo chủ Giáo hội Công giáo Balan

lên tiếng bênh vực Ðức thánh cha

 

Ðức giáo chủ Giáo hội Công giáo Balan lên tiếng bênh vực Ðức thánh cha.

Warsawa [AFP 29/3/2010] - Ðức cha Muszynski, Giáo chủ Giáo hội Công giáo Balan lên tiếng bênh vực Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Trong một tuyên ngôn được cho phổ biến trên trang mạng riêng của ngài hôm thứ Hai 29 tháng 3 năm 2010, Ðức cha Henryk Muszynski, Giáo chủ Giáo hội Công giáo Balan, đã bênh vực Ðức thánh cha trước những tấn công mới đây của báo chí xoay quanh các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục.

Tuyên ngôn của Ðức cha giáo chủ Giáo hội Balan có đoạn viết như sau: "Ðứng trước một cuộc tấn công chưa từng có của báo chí nhắm vào đức Benedicto XVI, xoay quanh những vụ lạm dụng tình dục đáng buồn tại Ái Nhĩ Lan, tôi cảm thấy cần phải bày tỏ sự liên kết thiêng liêng và hiệp thông thân tình với Ðức giáo hoàng".

Theo Ðức giáo chủ Giáo hội Balan, "những cáo buộc" về trách nhiệm của Ðức giáo hoàng là một cuộc tấn công trực tiếp vào con người của Ðức thánh cha và là một ý đồ nhằm hạ giảm uy tín của Giáo hội Công giáo.

Ðức cha Muszynski cũng nói rằng ngài không hiểu tại sao một biến cố đã xảy ra cách đây 30 năm và lại liên quan đến một linh mục đã qua đời, chỉ được báo cáo lên bộ giáo lý đức tin hồi năm 1996, lại được xử dụng để chống lại Ðức giáo hoàng, lúc đó đang đứng đầu bộ giáo lý đức tin.

Hồi tuần qua, Ðức thánh cha đã trở thành điểm nhắm của những công kích của báo chí, vì người ta cho rằng hồi năm 1996 ngài đã không trừng phạt một linh mục Hoa kỳ, người bị tố cáo đã lạm dụng tình dục gần 2 trăm trẻ em câm điếc từ năm 1950 đến năm 1974.

Hôm thứ Sáu 26 tháng 3 năm 2010, báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã lên tiếng tố cáo "một âm mưu đồi bại nhằm bằng mọi giá tấn công Ðức thánh cha", sau khi báo The New York Times tung ra một số tiết lộ và được đăng lại trên báo chí khắp thế giới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page