Phát biểu của giám đốc

phòng báo chí Tòa thánh

 

Phát biểu của giám đốc phòng báo chí Tòa thánh.

Roma [Zenit 28/3/2010] - Linh mục giám đốc Phòng báo chí Tòa thánh nói rằng hành động của Ðức thánh cha Benedicto XVI và của các Hội đồng Giám mục để chống lại các lạm dụng tình dục và nhổ tận gốc rễ dịch bệnh này đã mang lại những kết quả tích cực.

Báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, trong số ra ngày Chúa Nhựt 28 tháng 3 năm 2010, đã cho đăng tải một tuyên ngôn của cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh.

Với tựa đề "Bước vào Tuần Thánh", tuyên ngôn của linh mục phát ngôn viên của Tòa thánh nói rằng bất cứ một quan sát viên không hời hợt nào cũng đều có thể nhận ra uy tín của Ðức thánh cha và thái độ cương quyết của bộ giáo lý đức tin không hề bị lay chuyển, nhưng được củng cố nhờ đường lối được đưa ra để giúp các Ðức giám mục đương đầu và nhỗ tận gốc rễ "dịch bệnh của những vụ lạm dụng".

Cha Lombardi nói đến những dấu hiệu tích cực nơi các đức giám mục và các tổ chức của Giáo hội trên khắp thế giới. Chẳng hạn tại Hoa kỳ, trong năm 2009, con số các vụ tố cáo về lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ đã giảm đi 30 phần trăm. Ðây là một bằng chứng cho thấy các biện pháp được áp dụng đã tỏ ra hữu hiệu. Cha Lombardi nhấn mạnh: Giáo hội tại Hoa kỳ đang trên đường canh tân.

Phát ngôn viên của Tòa thánh nói rằng Giáo hội cần phải thanh tẩy ký ức, tức phải nhìn nhận những sai trái trong quá khứ để nhìn về tương lai với thái độ vừa khiêm tốn và tin tưởng vừa cương quyết hơn.

Về những cuộc tấn công của báo chí tại Hoa kỳ và Ðức, cha Lombardi nói rằng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì vấn đề tự nó thu hút sự chú ý của giới truyền thông và cung cách Giáo hội đối phó với vấn đề là chuyện rất hệ trọng cho uy tín tinh thần của Giáo hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page