Các vị lãnh đạo Giáo hội trên thế giới

lên tiếng bênh vực Ðức Thánh Cha

 

Các vị lãnh đạo Giáo hội trên thế giới lên tiếng bênh vực Ðức Thánh Cha.

Montreal, Canada [AFP 28/3/2010] - Các vị lãnh đạo Giáo hội trên thế giới lên tiếng bênh vực Ðức thánh Cha Benedicto XVI.

Tại Canada, Ðức hồng y Marc Ouellet, Tổng giám mục Quebec, giáo chủ Giáo hội Công giáo Canada bày tỏ sự ủng hộ của ngài đối với Ðức thánh cha vì những vụ tấn công của báo chí xoay quanh các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục.

Trong một sứ điệp được cho phổ biến trên trang mạng đại kết tại Canada hôm thứ Bảy 27 tháng 3 năm 2010, Ðức hồng y Giáo chủ Giáo hội Công giáo Canada nói rằng vấn đề lạm dụng tinh dục trẻ em của các linh mục là một thảm kịch khiến cho mọi người Công giáo đều đau khổ. Ngài khẳng định rằng ngài hoàn toàn ủng hộ chủ trương "tuyệt đối không nhân nhượng" về vấn đề này.

Tuy nhiên, Ðức hồng y Ouellet lên án việc nhiều cơ quan truyền thông đang cố tình khai thác vụ việc để bôi nhọ Ðức thánh cha.

Ðức hồng y Giáo chủ Giáo hội Canada khẳng định rằng hơn ai hết, Ðức thánh cha là người có chủ trương triệt để đối với hành vi lạm dụng tình dục của các linh mục. Theo Ðức hồng y, chối bỏ chủ trương này của Ðức thánh cha là "khinh thường con người đầy cảm thông nhưng rất mực ngay thẳng này".

Tại Anh quốc, Ðức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, kiêm giáo chủ Giáo hội tại Anh và xứ Wales, cũng tuyên bố rằng không có một lý do vững chắc nào khiến Ðức thánh cha phải từ chức, sau khi bị báo chí cố tình triệt hạ uy tín về việc giải quyết các vụ lạm dụng tình dục của các linh mục khi còn đứng đầu bộ giáo lý đức tin.

Trong một bài phát biểu trên Ðài Truyền Hình BBC One hôm Chúa nhựt 28 tháng 3 năm 2010, Ðức cha Nichols khẳng định rằng Ðức thánh cha không hề có bất cứ một ý đồ "che đậy" nào. Chính ngài lúc còn làm Hồng y đã đưa ra nhiều thay đổi quan trọng. Ngài là người đã đề ra thủ tục nhanh chóng để giải quyết các vụ lạm dụng tình dục. Năm 2001, ngài đã cho công bố một tài liệu cho thấy các linh mục không phải riêng rẽ đương đầu với vấn đề. Trong tài liệu, người ta không thấy có bất cứ lệnh nào ngăn cản các Ðức giám mục báo cáo các tội ác cho cảnh sát. Thật ra, kể từ năm 2001, Tòa thánh luôn kêu gọi các Ðức giám mục phải làm điều đó.

Các Ðức giám mục Pháp cũng đã lên tiếng tố cáo chiến dịch nhằm thóa mạ Ðức thánh cha. Hôm thứ Sáu 26 tháng 3 năm 2010, kết thúc phiên khoáng đại tại Lộ Ðức, các Ðức giám mục đã cho công bố tuyên ngôn bênh vực Ðức thánh cha. Trong bài diễn văn kết thúc hội nghị, Ðức hồng y Andre Vingt Trois, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, nói rằng những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục "nhận chìm người Công giáo trong sỉ nhục và thất vọng", do đó lá thư của Ðức thánh cha gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan là một hành động can đảm để nhìn nhận những sai lầm và lỗi phạm trong quá khứ cũng như kêu gọi có những biện pháp nghiêm nhặt để tránh những điều bỉ ổi như thế xảy ra.

Nhưng theo Ðức hồng y Tổng giám mục Paris, vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em không chỉ là vấn đề của riêng Giáo hội mà là của cả xã hội.

Về việc tố cáo và bôi nhọ Ðức thánh cha, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp nói: "Ai cũng biết rằng đức Benedicto XVI đã xử lý một cách nghiêm minh như thế nào, lúc còn đứng đầu bộ Giáo lý đức tin cũng như sau khi được bầu làm Giáo hoàng".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page