Ðại diện của Tòa thánh

tại các tổ chức của Liên Hiệp quốc ở Geneve

than phiền về nền văn hóa "chế diễu" tôn giáo

 

Ðại diện của Tòa thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp quốc ở Geneve than phiền về nền văn hóa "chế diễu" tôn giáo.

Roma [Zenit 25/3/2010] - Ðại diện của Tòa thánh tại các tổ chức của Liên hiệp quốc ở Geneve, Thụy Sĩ than phiền về một nền văn hóa Tây Phương đang chế diễu tôn giáo.

Trong một bài phỏng vấn trên Ðài Phát Thanh Vatican hôm thứ Tư 24 tháng 3 năm 2010, Ðức cha Silvano Tomasi, đại diện của Tòa thánh tại các tổ chức của Liên hiệp quốc ở Geneve, lấy làm tiếc là tại Tây Phương, nhiều người xem tôn giáo như một điều lỗi thời, ngăn cản sự phát triển và tiến bộ khoa học.

Vị đại diện của tòa thánh nói rằng hiện vẫn có nhiều viên chức, ngay cả trong Liên Hiệp Âu Châu, cũng như nhiều nhóm và trào lưu tư tưởng xem tôn giáo như một cản ngại cho sự tân tiến.

Theo Ðức cha Tomasi, thái độ này làm phát sinh sự kỳ thị đối với đa số những người có tôn giáo. Ngài cho rằng "một nền văn hóa chế diễu tôn giáo như thế không phục vụ mà chỉ tạo ra nhiều vấn đề cho tương lai mà thôi".

Trong cuộc phỏng vấn, vị đại diện của tòa thánh tại Geneve muốn tái khẳng định "quyền của con người được tự do tôn giáo", bởi vì ngày nay các tín hữu Kitô là những người bị kỳ thị nhiều nhứt.

Về việc bênh vực tự do tôn giáo, Ðức cha Tomasi nhắc lại rằng "cộng đồng quốc tế phải đảm nhận trách nhiệm bằng cách xử lý các vấn đề này một cách có hệ thống".

Ngài cũng nói đến tầm quan trọng của truyền thông và giáo dục trong việc bênh vực tự do tôn giáo. Một cách cụ thể, theo ngài, cần phải tránh phổ biến những sách giáo khoa nào khích động những lập trường cực đoan hay hận thù đối với các tôn giáo khác.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page