Một tỷ phú người Anh

trao tặng toàn bộ tài sản

cho một tổ chức từ thiện Công giáo

 

Một tỷ phú người Anh trao tặng toàn bộ tài sản cho một tổ chức từ thiện Công giáo.

London [Cathnews 24/3/2010] - Một tỷ phủ người Anh đã trao tặng toàn bộ tài sản của mình cho một tổ chức từ thiện Công giáo.

Trang mạng tạp chí Forbes loan báo ông Albert Gubay, một tỷ phú chủ một hệ thống siêu thị tại Anh đã tặng 786 triệu Úc kim, tức hầu như toàn bộ tài sản của ông cho một tổ chức Công giáo để lo cho các chương trình liên quan đến Giáo hội Công giáo.

Ông Gubay, năm nay 82 tuổi, sáng lập viên của Hệ thống siêu thị có tên là "Kwik Save" tại Anh Quốc, chỉ giữ lại khoảng 10 triệu bảng Anh để xử dụng trong tuổi già.

Chào đời tại North Wales, ông Gubay là con của một người tỵ nạn Iraq gốc Do thái và một người mẹ Công giáo Ái Nhĩ Lan.

Trong một cuốn phim tài liệu năm 1997, ông Gubay nói: "Tôi đã mượn 100 bảng Anh và giao kèo với Chúa như sau: Xin hãy làm cho con trở thành triệu phú và Chúa sẽ có phân nửa tài sản của con". Ông không chỉ trao tặng phân nửa tài sản, mà còn cho đi hầu như toàn bộ tài sản của mình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page