Một cuốn sách thu thập

các tác phẩm nghệ thuật về linh mục

 

Một cuốn sách thu thập các tác phẩm nghệ thuật về linh mục.

Roma [CNS 23/3/2010] - Một cuốn sách thu thập các tác phẩm nghệ thuật về Linh mục vừa được xuất bản tại Roma.

Ðể cám ơn Chúa vì cho ông trở lại với đức tin Công giáo, một tác giả đã bỏ ra 7 năm để đi khắp thế giới, chụp ảnh các tác phẩm nghệ thuật ghi lại việc các linh mục cử hành các bí tích, giảng dạy và đôi khi gặp nguy hiểm.

Tác giả là ông Steen Heidemann, người Ðan mạch, đã chụp được trên 5 trăm tấm hình mầu và thu thập trong một cuốn sách có tựa đề "Linh mục Công giáo, hình ảnh của Chúa Kitô xuyên qua 15 thế kỷ nghệ thuật".

Ðược cho xuất bản để đánh dấu Năm Linh Mục, cuốn sách được cho phát hành hôm 17 tháng 3 năm 2010.

Tại buổi phát hành sách ở Roma, ông Heidemann nói rằng cuốn sách dày 320 trang của ông là một món quà dâng lên Chúa để cám ơn Ngài vì đã cho ông được trở lại Công giáo tại Anh, sau một loạt những thảm cảnh gia đình mà ông đã trải qua trong thời niên thiếu.

Tác giả đã đến các bảo tàng viện nghệ thuật cũng như các nhà thu thập tư trên khắp thế giới, kể cả Trung Quốc để chụp những bức tranh về linh mục. Nhiều bức tranh chưa bao giờ được cho công chúng xem.

Ông Heidemann không để riêng rẽ các bức chân dung của linh mục, nhưng sắp xếp lại theo chủ đề để cho thấy những sinh hoạt hằng ngày của linh mục vốn ít được chú ý tới như cử hành bí tích, giảng dạy và hướng dẫn giáo dân.

Một số bức tranh cho thấy những hành động can đảm từ những vị thánh nổi tiếng đến các linh mục vô danh như săn sóc các nạn nhân của dịch bệnh, nâng đỡ những người tín hữu bị bách hại và ngay cả đổ máu mình ra để làm chứng cho đức tin.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page