Sau cuộc bầu cử, các tín hữu Kitô Iraq

hy vọng một tương lai tươi sáng hơn

 

Sau cuộc bầu cử, các tín hữu Kitô Iraq hy vọng một tương lai tươi sáng hơn.

Mossul, Iraq [Zenit 23/3/2010] - Ðức tổng giám mục Kirkuk, Bắc Iraq, nói rằng sau cuộc bầu cử, các tín hữu Kitô Iraq hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn.

Các cuộc bầu cử hôm 7 tháng 3 năm 2010 cũng như kết quả cuộc bầu cử khiến cho Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kirkuk "rất lạc quan" về tình hình an ninh của xứ sở cũng như vai trò của các nhóm thiểu số, trong đó có Kitô giáo.

Chia sẻ với tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, Ðức cha Sako hy vọng rằng tình hình sẽ cải thiện, dù cho kết quả cuộc bầu cử có thế nào đi nữa.

Ngài cho biết: cuộc bầu cử đã diễn ra một cách tốt đẹp. Trong thời kỳ tranh cử, các đảng chính trị đã trình bày các chương trình hành động của mình một cách "rất văn minh".

Theo nhận xét của ngài, trái với cuộc bầu cử hồi năm 2005, lần này các cử tri đã chọn lựa những đảng phái có tính thế tục hơn. Ngài nói: "Dù thế nào đi nữa, cũng sẽ có một kết quả tốt. Tôi rất lạc quan về vấn đề".

Nhận định về việc tái đắc cử của cựu thủ tướng Iyad Allawi, Ðức tổng giám mục Kirkuk nói rằng thủ tướng Allawi là một con người cương quyết: ông đã áp đặt luật pháp và quân đội đã có thể ổn định được tình hình an ninh." Theo Ðức cha Sako, ngay cả khi đương kiêm thủ tướng là ông Nouri Al Maliki đắc cử thì tình thế cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt. Dân chúng đã quá mệt mõi vì bạo động.

Ðức cha cũng vui mừng vì có ít nhứt 5 tín hữu Kitô được bầu vào quốc hội.

Một trong những dấu hiệu cho thấy tình hình đã cải thiện là việc các tín hữu Kitô đã bắt đầu trở về quê quán của mình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page