Nhiều tín hữu Kitô

bị trục xuất khỏi Maroc

 

Nhiều tín hữu Kitô bị trục xuất khỏi Maroc.

Maroc [Zenit 22/3/2010] - Nhiều tín hữu Kitô, trong đó có một tu sĩ dòng Phanxico, bị trục xuất khỏi Maroc.

Ðức cha Santiago Agrelo, Giám mục Tanger là nơi vị tu sĩ dòng Phanxico bị trục xuất, đã nói với hãng thông tấn Zenit rằng ngài đã yêu cầu chính phủ cho biết lý do, nhưng cho tới nay vẫn chưa nhận được phúc đáp.

Vị tu sĩ dòng Phanxico gốc Ai cập này đã bị cảnh sát Maroc trục xuất hôm 7 tháng 3 năm 2010 và đưa lên máy bay trở về Ai cập.

Vụ trục xuất này xảy ra vào giữa lúc diễn ra hội nghị thượng đỉnh Âu Châu - Maroc tại thành phố Grenade, Tây Ban Nha.

Ðức cha Agrelo tin rằng chưa từng có người nào bị trục xuất ra khỏi Giáo phận Tanger vì lý do tôn giáo.

Ðức giám mục Tanger cho biết: trong giáo phận của ngài có từ 2 ngàn đến 2,500 tín hữu Công giáo, trong một dân số là 4 triệu người.

Ngoài vị tu sĩ dòng Phanxico trên đây, còn có hàng chục tín hữu Kitô khác bị trục xuất khỏi Maroc trong chiến dịch của chính phủ nhằm chống lại việc quảng bá Tin mừng tại Maroc mà chính phủ cho là có mục đích lung lạc niềm tin của người Hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page