Chiến dịch cứu thoát thai nhi tại Nepal

 

Chiến dịch cứu thoát thai nhi tại Nepal.

Katmandu, Nepal [Zenit 22/3/2010] - Một tổ chức Kitô tại Nepal mở chiến dịch chống phá thai tại nước này.

Theo hãng tin "Các Giáo Hội Á Châu" của Hội thừa sai Paris, đây là lần đầu tiên kể từ khi Nepal ban hành luật cho phép phá thai, một tổ chức Kitô giáo đã mở chiến dịch chống lại tệ nạn này.

Ðăng ký dưới danh nghĩa một tổ chức không chính phủ, tổ chức Tin lành có tên là "Voice of fetus- Nepal" [tiếng nói của bào thai tại Nepal] đang tìm cách gây ý thức nơi dân chúng về những thiệt hại của việc phá thai, được nước này hợp pháp hóa từ năm 2002.

Ông Soman Rai, giám đốc của Voice of Fetus Nepal, nói với hãng thông tấn Ucanews rằng ngày 14 tháng 2 năm 2010, nhân Ngày lễ Tình yêu, Voice of Fetus đã tổ chức một cuộc tuần hành thinh lặng tại thủ đô Katmandu, với những biểu ngữ và những tấm bảng giải thích về những thiệt hại của hành động phá thai. Ðoàn người biểu tình cũng cầu nguyện cho các thai nhi bị sát hại.

Ong Rai nói rằng ông rất cảm động trước sự đáp trả của những người qua lại. Họ đã bày tỏ thiện cảm với những người biểu tình. Các ký giả cũng tham gia bằng cách đặt câu hỏi.

Mặc dầu chỉ có 160 người tham gia cuộc tuần hành, đây cũng là một biến cố quan trọng tại Nepal.

Tại Nepal, luật cho phép phá thai cho đến tuần lễ thứ 12 của thời kỳ thai nghén và đến 18 tuần lễ thai nghén nếu bị hãm hiếp. Luật cũng cho phép phá thai ở thời kỳ cuối cùng của thời kỳ thai nghén nếu mạng sống của người mẹ bị đe dọa.

Ông Rai nói rằng luật có thể bị các thiếu nữ vị thành niên lợi dụng. Mặc dù luật không cho phép các thiếu nữ dưới 16 tuổi phá thai, họ vẫn có thể nói dối để được phá thai.

Nhựt báo Kantipur viết rằng hồi tháng trước chỉ riêng tại thành phố Katmandu, mỗi ngày có khoảng 2 trăm vụ phá thai. Các hiệp hội kế hoạch hóa gia đình tại Nepal nói rằng năm 2007, trên toàn quốc có tất cả 57 ngàn vụ phá thai. Năm 2008, con số này lên đến 70 ngàn. Theo báo chí, 35 phần trăm những vụ phá thai là của các phụ nữ dưới 25 tuổi. Ngoài ra, cũng như tại Ấn độ, các cuộc phá thai để sát hại các thai nhi nữ cũng thường xảy ra tại Nepal.

Ngoài việc gây ý thức nơi công cộng xuyên qua các bích chương, tổ chức Voice of Fetus Nepal còn hướng dẫn các thai phụ tìm đến các cơ quan của Kitô giáo để được cố vấn và giúp đỡ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page