Một cặp vợ chồng Kitô Pakistan

đã bị hành hùng tàn bạo

vì không chịu theo Hồi giáo

 

Tại Pakistan, người chồng bị thiêu sống, người vợ bị cảnh sát hãm hiếp vì không chịu theo Hồi giáo.

Islamabad [Asianews 22/3/2010] - Một cặp vợ chồng Kitô Pakistan đã bị hành hùng tàn bạo vì không chịu theo Hồi giáo.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, người chồng, ông Arshed Masih, 38 tuổi, hiện đang trong tình trạng thập tử nhứt sinh tại nhà thương Thánh Gia ở Rawalpindi, sau khi bị thiêu sống.

Hôm thứ Sáu 19 tháng 3 năm 2010, với sự trợ giúp của cảnh sát, một nhóm người Hồi giáo cực đoan đã thiêu sống ông Masih vì ông không chịu cải đạo sang Hồi giáo. Trong khi đó, vợ ông thì bị cảnh sát hãm hiếp. Sự việc đã xảy ra ngay trước một trạm cảnh sát địa phương.

Hồi năm 2005, ông Masih và vợ ông đã bắt đầu làm việc cho một thương gia Hồi giáo: ông Masih làm tài xế và vợ ông làm người giúp việc. Mới đây, hai vợ chồng đã thất sủng với người chủ và gia đình ông, vì họ không chịu bỏ đạo để theo Hồi giáo.

Hôm Chúa nhựt 21 tháng 3 năm 2010, chính quyền tỉnh Punjab loan báo sẽ cho mở cuộc điều tra.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page