Báo Người Quan Sát Roma nhận định

về lá thư của Ðức thánh cha

gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan

 

Báo Người Quan Sát Roma nhận định về lá thư của Ðức thánh cha gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan.

Ái Nhĩ Lan [Zenit 22/3/2010] - Báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, viết rằng thư của Ðức thánh cha Benedicto XVI gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan là một lời mời gọi tiến tới chứ không phải để che giấu sự dữ.

Trong bài xã luận số ra ngày 20 tháng 3 năm 2010, chủ bút của báo Người Quan Sát Roma, ông Giovanni Maria Vian, mô tả lá thư của Ðức thánh cha là một hành động can đảm chưa từng có.

Ông Vian nhấn mạnh rằng "khi bày tỏ mối quan tâm sâu sắc của ngài, Ðức thánh cha tuyên bố rằng ngài hiểu được những cảm xúc của nhiều người Công giáo Ái Nhĩ Lan trước những hành động vô luân và tội ác cũng như trước cung cách xử lý vấn đề của các Ðức giám mục nước này.

Giám đốc của báo Người Quan Sát Roma khẳng định rằng Ðức thánh cha viết lá thư này không phải để "che giấu sự dữ đã phạm trước mặt Chúa và trước mặt người đời, mà để nhìn về phía trước" và trước tiên để cho "hành vi khủng khiếp đối với trẻ em phải được đền bù trước công lý và theo Tin Mừng".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page