Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan

hoan nghênh lá thư của Ðức Thánh Cha

 

Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan hoan nghênh lá thư của Ðức Thánh Cha.

Dublin, Ái Nhĩ Lan [CWN 22/3/2010] - Các đức giám mục Ái Nhĩ Lan nhiệt liệt hoan nghênh lá thư của Ðức thánh cha Benedicto XVI gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan, trong đó Ðức thánh cha lên tiếng xin lỗi các nạn nhân của những lạm dục tình dục và lên án thái độ thiếu trách nhiệm của các Ðức giám mục nước này.

Riêng Ðức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục Dublin, đã công khai nhìn nhận rằng Giáo hội đã không bảo vệ trẻ em vì những hành động lạm dụng tình dục, vì không ngăn ngừa những hành động này và vì đã bao che những hành động này.

Trong bài giảng hôm Chúa Nhựt 21 tháng 3 năm 2010, khi chú giải về đoạn Tin Mừng nói về người đàn bà bị bắt quả tang khi phạm tội ngoại tình, Ðức tổng giám mục Dublin nói rằng "Cái nhìn của Chúa Giêsu hoàn toàn khác với chúng ta. Ðứng trước tội lỗi, Ngài không lên án với một thái độ cực đoan, nhưng Ngài cũng không đáp trả bằng thái độ tha thứ của người thời đại".

Ðức cha Martin kêu gọi: "Chúng ta cần phải đối đầu với sự thật của quá khứ. Chúng ta hãy sám hối. Chúng ta hãy rút tỉa ra điều tốt từ những thiệt hại. Tuy nhiên, mỗi ngày chúng ta cần phải tiến tới trên con đường canh tân vốn đớn đau này, vì biết rằng chỉ khi nào nỗi khốn khổ của chúng ta đối diện với lòng nhân từ có sức giải thoát của Chúa, lúc đó Giáo hội của chúng ta mới thật sự được phục hồi và trở nên phong phú".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page