Các Ðức giám mục Hoa Kỳ

không hài lòng với sắc lệnh hành pháp

sau khi Hạ viện thông qua luật cải tổ y tế

 

Các Ðức giám mục Hoa Kỳ không hài lòng với sắc lệnh hành pháp sau khi Hạ viện thông qua luật cải tổ y tế.

Washington [CWN 22/3/2010] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ không hài lòng với sắc lệnh hành pháp sau khi Hạ Viện thông qua luật cải tổ y tế.

Vào khuya Chúa nhựt 21 tháng 3 năm 2010, giờ Washington, Hạ Viện Hoa kỳ đã thông qua luật cải tổ y tế, chuẩn y ngân sách 940 tỷ mỹ kim để giúp cho 32 triệu người nghèo tại Hoa kỳ được bảo hiểm sức khỏe.

Trước giờ biểu quyết, tổng thống Barack Obama đã trấn an một số dân biểu rằng ông sẽ ký sắc lệnh hành pháp để tái xác nhận rằng Quỹ liên bang sẽ được giới hạn trong việc tài trợ các vụ phá thai.

Tuy nhiên, các Ðức giám mục Hoa kỳ không tin rằng sắc lệnh hành pháp của tổng thống Obama sẽ bảo đảm rằng chính phủ sẽ không tài trợ việc phá thai.

Ông Richard Doerflinger, phó giám đốc văn phòng các hoạt động bênh vực sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ nói rằng với sắc lệnh hành pháp này, chính phủ muốn tỏ thiện chí sẽ giới hạn những thiệt hại của việc phá thai được chính phủ tài trợ. Tuy nhiên, theo ông, căn cứ theo luật cho phép phá thai đã được Tối Cao Pháp Viện thông qua từ mấy thập niên qua, người ta không tin rằng chính phủ sẽ không xử dụng ngân sách liên bang để tài trợ cho việc phá thai, trừ phi Quốc hội minh bạch ngăn cấm hành động này.

Ông Doerflinger nói: "Chỉ có một sự thay đổi trong luật pháp được Quốc hội phê chuẩn, chứ không phải một sắc lệnh hành pháp, mới có thể giải quyết được vấn đề nghiêm trọng này".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page