Các tín hữu Kitô phải là những người

đầu tiên bênh vực sự sống và công lý

 

Các tín hữu Kitô phải là những người đầu tiên bênh vực sự sống và công lý.

Caracas, Venezuela [CNA 17/3/2010] - Ðức hồng y Tổng giám mục Caracas, Venezuela, nói rằng các tín hữu Kitô phải là những người đầu tiên bênh vực sự sống và công lý.

Trong lá thư giúp giáo dân chuẩn bị tinh thần để cử hành Tuần Thánh, Ðức hồng y Jorge Urosa Savino, Tổng giám mục thủ đô Caracas kêu gọi người dân Venezuela hãy từ bỏ bạo động dưới mọi hình thức. Ngài cũng nhắc nhở họ rằng họ phải là những người đầu tiên bênh vực sự sống và thăng tiến công lý.

Lá thư có đoạn viết rằng "hiệp thông với Chúa Giêsu Nazareth trong cuộc khổ nạn của Ngài, chúng ta cần phải từ bỏ bạo động và bất công được thể hiện trong nhiều tội ác như sát nhân, phá thai, bắt cóc, tấn công đối thủ, vi phạm nhân quyền, bạo động chống lại phụ nữ và trẻ em, bất công trong hệ thống tư pháp, xung đột và bất khoan nhượng chính trị.

Ðức hồng y Tổng giám mục Caracas nhấn mạnh rằng người tín hữu Kitô phải đi phong trong việc thực thi công lý và bênh vực những người yếu kém.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page