Phá thai

không bao giờ là một quyền lợi

 

Phá thai không bao giờ là một quyền lợi.

Tây Ban Nha [CNA 16/3/2010] - Một vị Giám mục Tây Ban nha khẳng định rằng phá thai không bao giờ là một quyền lợi cả.

Trong lá thư mục vụ được cho công bố hôm thứ Hai 15 tháng 3 năm 2010, Ðức cha Jose Sanchez, Giám mục Siguenza Guadalajara, nhấn mạnh rằng phá thai là một cuộc tấn công vào sự sống do đó là một hành động bất công, chứ không thể nào là một quyền lợi.

Trong lá thư, Ðức giám mục Guadalajara loan báo rằng giáo phận sẽ cử hành Ngày Bênh Vực Sự Sống vào ngày 25 tháng 3 năm 2010 để đòi hỏi quyền sống cho mọi người, từ lúc thụ thai và nhắc nhở các bậc làm cha mẹ phải tôn trọng và bảo vệ quyền này.

Ðức cha Sanchez viết như sau: "Là môn đệ của Thầy Chí Thánh, Ðấng yêu thương sự sống con người và đã thí mạng vì chúng ta, Ðấng trân quý sự sống của những người bé mọn nhứt giữa chúng ta, chúng ta phải bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn".

Sau khi xác nhận rằng Giáo hội không hề có ý xâm nhập vào lãnh vực của các nhà lập pháp, thẩm phán và lãnh đạo chính trị, Ðức cha Sanchez khẳng định rằng Giáo hội có quyền và nghĩa vụ phải bênh vực quyền của những người yếu kém nhứt. Ðức cha viết: "Chúng tôi lên tiếng chống lại những luật pháp hay hành động nào chà đập các quyền cơ bản, trong đó có quyền được sống".

Ðức giám mục Guadalajara nói rằng "Chiến dịch do Giáo hội tại Tây Ban Nha phát động nhân Ngày Bênh Vực Sống, nhằm nói lên tiếng nói của những người không có tiếng nói, một cách cụ thể, các thai nhi và những người mẹ đang phải phấn đấu".

Kết thúc lá thư mục vụ, Ðức cha Sanchez ca ngợi tất cả những ai đang cố gắng nâng đỡ những người mẹ đang gặp khó khăn để họ không bị cám dỗ loại trừ sự sống của con mình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page