Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi

cầu nguyện cho Quốc Hội

đạt được một luật cải tổ y tế

biết tôn trọng sự sống con người

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi cầu nguyện cho Quốc Hội đạt được một luật cải tổ y tế biết tôn trọng sự sống con người.

Washington [CNS 17/03/2010] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi cầu nguyện cho Quốc hội đạt được một luật cải tổ y tế biết tôn trọng sự sống và phẩm giá con người ở mọi giai đoạn.

Các Ðức giám mục Hoa kỳ đưa ra lời kêu gọi trên đây vào giữa lúc Quốc hội đang tiến đến giai đoạn cuối cùng của cuộc tranh cãi về dự luật cải tổ y tế.

Trong lá thư mục vụ đề ngày 15 tháng 3 năm 2010, Ðức cha Paul Loverde, Giám mục Arlington, bang Virginia, viết như sau: "Trong những giờ phút đầy quan ngại và thử thách, truyền thống Công giáo xuyên qua hằng bao thế kỷ không ngừng thúc đẩy các tín hữu quay về với sự trợ lực của lời cầu nguyện và việc ăn chay để được đến gần Chúa và ý muốn của Ngài hơn".

Ðức giám mục Arlington nói rằng cần phải tiếp tục cầu nguyện để Quốc hội thông qua một dự luật biết tôn trọng sự sống, phẩm giá, sức khỏe và quyền tự do lương tâm của mỗi người.

Trong một tuyên ngôn được cho đăng trên báo The Washington Post hôm 16 tháng 3 năm 2010, ba vị chủ tịch của các Ủy ban: Công lý và phát triển nhân bản nội địa, các hoạt động bênh vực sự sống và di dân, đã chỉ trích các nhà lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại Hạ Viện vì đã không màng đến ý kiến của những người bênh vực sự sống cũng như những người di dân. Các vị cũng phê bình Ðảng Cộng Hòa vì đe dọa bằng mọi giá sẽ tẩy chay dự luật cải tổ y tế tại Thượng Viện.

Riêng Ðức hồng y Francis George, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, nói rằng Thượng Viện cần phải thay đổi ngôn ngữ của dự luật liên quan đến vấn đề phá thai.

Ðức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York nhấn mạnh rằng các Ðức giám mục Hoa kỳ không phải là những người chống lại dự luật cải tổ y tế, mà chỉ đòi hỏi rằng dự luật không nên cho phép xử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai.

Ðức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Denver, bang Colorado, khẳng định rằng từ 7 tháng qua, các Ðức giám mục Hoa kỳ không ngừng tranh đấu để các nhà lập pháp do dân bầu lên phải soạn thảo một cuộc cải tổ nhằm phục vụ mọi người dân Mỹ mà vẫn tôn trọng những chuẩn mục luân lý tối thiểu.

Một số Giám mục khác, như Ðức hồng y Justin Rigali, Tổng giám mục Philadelphia, xin các linh mục và giáo dân tiếp xúc với các vị dân cử và phân phát bản hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ lên quan đến dự luật cải tổ y tế.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page