Ðức thánh cha cho công bố lá thư

gởi cho các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan

 

Ðức thánh cha cho công bố lá thư gởi cho các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan.

Roma [CNA 17/3/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI loan báo sẽ cho công bố lá thư gởi cho các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan vào ngày thứ Sáu 19 tháng 3 năm 2010, lễ thánh Giuse.

Ngỏ lời chào thăm khách hành hương Ái Nhĩ Lan hiện diện trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 17 tháng 3 năm 2010, Ðức thánh cha cho biết ngày thứ Sáu 19 tháng 3 năm 2010, ngài sẽ ký tên vào lá thư gởi cho các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan. Như mọi người đều có thể đoán trước, mục đích của lá thư là để giúp tìm cách đối phó với vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục Ái Nhĩ Lan.

Ðức thánh cha nói: "Như anh chị em biết, trong những tháng vừa qua, Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan đã bị chao đảo vì cuộc khủng hoảng do việc lạm dụng tình dục trẻ em gây ra. Vì quan tâm nhiều đến vấn đề cho nên tôi đã viết một lá thư mục vụ để đối phó với hoàn cảnh đau thương này".

Ðức thánh cha cho biết ngài sẽ chính thức ký tên vào lá thư nhân ngày lễ thánh Giuse, Ðấng bảo trợ Thánh Gia Thất và quan thầy của Giáo hội hoàn vũ, được cử hành vào ngày 19 tháng 3.

Ðức thánh cha nói rằng ngài "hy vọng lá thư sẽ giúp tiến trình sám hối, chữa trị và canh tân".

Về phần mình, Ðức hồng y Sean Brady, giáo chủ Giáo hội Công giáo Ái Nhĩ Lan, lên tiếng xin lỗi về những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ. Mới đây, nhiều người tại Ái Nhĩ Lan đã yêu cầu Ðức hồng y Brady từ chức vì cho rằng ngài phải gián tiếp chịu trách nhiệm về vụ tai tiếng này.

Trong bài phát biểu thường niên nhân ngày lễ Thánh Patrick, quan thầy của Ái Nhĩ Lan, Ðức hồng y giáo chủ Giáo hội nước này đã chính thức lên tiếng xin lỗi vì đã không ngăn chận được những hành vi lạm dụng tình dục của một linh mục thuộc Tổng giáo phận Dublin, lúc ngài còn làm Tổng giám mục tại đây. Ðức hồng y nói: "Nhìn lại, tôi cảm thấy xấu hổ vì đã không luôn luôn thực thi những giá trị mà tôi tin và tuyên xưng". Thật ra, như Hội đồng Giám mục Ái Nhĩ Lan đã lên tiếng, Ðức hồng y Brady không hề "bao che" cho vị linh mục nói trên, bởi vì lúc đó vấn đề đã được công khai hóa từ lâu rồi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page