Các Ðức giám mục Hàn quốc

thương tiếc một vị Thượng tọa Phật giáo

 

Các Ðức giám mục Hàn quốc thương tiếc một vị Thượng tọa Phật giáo.

Seoul, Hàn quốc [Ucanews 16/3/2010] - Các Ðức giám mục Hàn quốc thương tiếc một vị Thượng tọa Phật giáo.

Thượng tọa Beopjeong qua đời vị bệnh ung thư phổi hôm 11 tháng 3 năm 2010, hưởng thọ 76 tuổi.

Trong lời chia buồn, Ðức hồng y Nicholas Cheong Jin Suk, Tổng giám mục Seoul nói rằng sự ra đi của Thượng tọa Beopjeong là một mất mát lớn lao không những cho các tín đồ Phật giáo mà còn đối với mọi người.

Ðức hồng y Tổng giám mục thủ đô Seoul ghi nhận rằng Thượng tọa Beopjeong đã từng an ủi và yêu thương nhiều người đau khổ. Ðức hồng y cầu nguyện cho vị Thượng tọa chóng được siêu thoát.

Ðược biết Thượng tọa Beopjeong đã sáng tác và dịch trên 50 quyển sách về vạn vật, phật pháp cũng như các vấn đề xã hội.

Các tác phẩm của Thượng tọa được người Phật giáo và mọi người yêu thích. Một trong những điều mà vị Thượng tọa này không ngừng dạy là: đừng chiếm hữu nhiều hơn những gì mình cần.

Ðức cố hồng y Stephen Kim Sou Hwan cũng đã từng nói rằng ngài ước ao có được cuốn sách của vị Thượng tọa, cho dẫu cuốn sách đó dạy về sự từ bỏ của cải.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page