Cảnh sát Ấn độ yêu cầu Giáo hội

ngưng phổ biến sách báo Kitô giáo

 

Cảnh sát Ấn độ yêu cầu Giáo hội ngưng phổ biến sách báo Kitô giáo.

Bangalore, Ấn độ [Fides 15/3/2010] - Cảnh sát Ấn độ yêu cầu một giáo xứ ngưng phổ biến sách báo Công giáo.

Hôm 15 tháng 3 năm 2010, cảnh sát tại bang Karnataka, đã đến nhà thờ chính tòa Karwar và yêu cầu linh mục tổng đại diện của giáo phận ngưng phổ biến sách báo và hình ảnh tôn giáo, vì cho rằng những sản phẩm này "xúc phạm đến các tín đồ Ấn giáo".

Theo hãng tin Fides của bộ truyền giáo, đây là một thí dụ điễn hình cho thấy có sự vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo tại bang Karnakata, miền tây nam Ấn Ðộ.

Nhiều nguồn tin khác cũng cho hãng thông tấn Fides biết: tại thành phố Mysore, hôm 8 tháng 3 năm 2010, một vị mục sư Tin lành đã bị một nhóm Ấn giáo cực đoan đánh đập và gây thương tích. Những người Ấn giáo này đã đột nhập vào một buổi cầu nguyện do vị mục sư chủ sự.

Tại Karvar, hồi cuối tháng 2 năm 2010, một số người ấn giáo cực đoan đã tố cáo các tín hữu Kitô "cưỡng bách cải đạo". Họ đã đánh đập các tín hữu Kitô đến bất tỉnh.

Ông Joe Dias, một người Công giáo làm chủ tịch của Diễn Ðàn Công Giáo Thế Tục, một tổ chức không chính phủ chuyên bảo vệ và thăng tiến quyền của các tín hữu Kitô, nói với hãng thông tấn Fides rằng các cuộc tấn công chống các tín hữu Kitô, các vụ bách hại và những hành vi kỳ thị ra mặt diễn ra hẳng ngày, trước sự thinh lặng của chính quyền và công chúng.

Ông Dias nói rằng các cuộc tấn công do các tổ chức Ấn giáo trong vùng thực hiện với sự bao che của chính quyền do đảng quốc gia Ấn giáo lãnh đạo.

Ông Dias cho biết chỉ trong hai năm vừa qua, đã xảy ra trên 1,000 vụ tấn công nhắm vào Kitô giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page