Anh giáo truyền thống tại Canada

xin trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo

 

Anh giáo truyền thống tại Canada xin trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo.

Canada [ICN 15/3/2010] - Các nhà lãnh đạo của Giáo hội Anh Giáo tại Canada đã gởi thỉnh nguyện thư về Roma để xin được trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Thỉnh nguyện thư đề ngày 12 tháng 3 năm 2010 đã được gởi đến Ðức hồng y William Levada, bộ trưởng bộ Giáo Lý Ðức Tin. Trong lá thư, Giám mục đoàn của Giáo hội Anh Giáo Canada thường được mệnh danh là "Anh Giáo Công Giáo", vốn là thành viên của Liên Hiệp Anh Giáo Truyền Thống, bày tỏ lòng biết ơn lên Bộ Giáo Lý Ðức Tin vì đã "tích cực đón nhận ước nguyện của Giáo hội này". Giáo hội này đã viết thư lên bộ giáo lý đức tin ngày 5 tháng 10 năm 2007.

Trong thỉnh nguyện thư gởi lên Tòa thánh, các nhà lãnh đạo của Giáo hội Anh Giáo truyền thống tại Canada viết rằng "tất cả các vị đã đọc và nghiên cứu kỹ lưỡng tông thư "Anglicanorum Coetibus" cũng như những quy tắc hướng dẫn của Tòa thánh".

Các vị lãnh đạo của Giáo hội Anh Giáo truyền thống Canada xin phép Tòa thánh được thiết lập một Hội đồng Quản trị lâm thời gồm 3 Linh mục hay Giám mục với nhiệm vụ và quyền đề nghị lên Ðức Thánh Cha người sẽ làm bản quyền trong giai đoạn sơ khởi.

Hôm 3 tháng 3 năm 2010, các nhà lãnh đạo của Giáo hội Anh Giáo truyền thống tại Hoa kỳ cũng đã chính thức kêu gọi các thành viên thực thi tông thư "Anglicanorum Coetibus".

Ðược biết Liên Hiệp Anh Giáo Truyền Thống thế giới hiện có khoảng 400 ngàn tín hữu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page