Ðức cha chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh

về sự sống bênh vực Ðức thánh cha

 

Ðức cha chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống bênh vực Ðức thánh cha.

Roma [AFP 15/3/2010] - Ðức cha chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống lên tiếng bênh vực Ðức thánh cha Benedicto XVI trong việc đối phó với nạn lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo Ý "Il Corriere della sera" [người đưa tin chiều], Ðức cha Rino Fisichella, chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống, cho biết Ðức thánh cha sẽ đưa ra những biện pháp cứng rắn trong việc đối phó với những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ.

Theo nhà thần học nổi tiếng này, những biện pháp cứng rắn của Ðức thánh cha sẽ được đưa ra trong lá thư mục vụ gởi cho các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan.

Ðức cha Fisichella khẳng định rằng Ðức thánh cha không hề bị "tê liệt" hay bị "giam trong tháp ngà" trước những vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội. Trái lại, ngài là "một con người sáng suốt, cương quyết và rất minh bạch trong sự phân tách".

Theo Ðức cha chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống, lá thư của Ðức thánh cha gởi cho các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan là một bằng chứng cho thấy "những lập trường rõ ràng, cương quyết của Ðức thánh cha". Ðức cha Fisichella cũng giải thích rằng những biện pháp cứng rắn mà Ðức thánh cha sẽ đề ra trong lá thư gởi cho các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan có lẽ dựa trên kinh nghiệm của các Ðức giám mục Hoa kỳ trong việc đối phó với vấn đề này cách đây 10 năm.

Nhận định về luật độc thân linh mục, Ðức cha chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống tuyên bố: "Chúng tôi không phải là những người bị "ẩn ức". Chúng tôi tự do chọn lựa để hiến thân phục vụ và yêu mến Giáo hội và những người được ủy thác cho chúng tôi." Theo Ðức cha Fisichella, "phần lớn các linh mục sống bậc độc thân một cách nghiêm chỉnh và vui tươi".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page