Sứ điệp của Ðức thánh cha

nhân ngày Giới Trẻ thế giới

 

Sứ điệp của Ðức thánh cha nhân ngày Giới Trẻ thế giới.

Roma [AFP 15/3/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi giới trẻ "đừng sợ" để trở thành linh mục và tu sĩ.

Trong sứ điệp gởi cho giới trẻ nhân ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ được cử hành tại mọi giáo phận trên toàn thế giới vào Chúa Nhựt Lễ Lá 28 tháng 3 năm 2010, Ðức thánh cha nhắn nhủ các bạn trẻ đừng sợ dấn thân vào cuộc sống tu trì và truyền giáo.

Sứ điệp được Tòa thánh cho công bố hôm thứ hai vừa qua có đoạn viết như sau: "Hỡi các bạn trẻ, các con đừng sợ, nếu Chúa kêu gọi các con vào cuộc sống tu trì, viện tu, truyền giáo hay một hình thức thánh hiến đặc biệt: Ngài sẽ ban một niềm vui sâu xa cho những ai biết can đảm đáp trả tiếng gọi của Ngài".

Ðức thánh cha kêu gọi các bạn trẻ hãy chăm chú lắng nghe tiếng Chúa mời gọi đi vào con đường " tác vụ linh mục"; hãy quảng đại và hăng hái đón nhận dấu chỉ ưu biệt này bằng cách trao đổi với một linh mục về ơn gọi này.

Với những ai có ơn gọi sống đời hôn nhân, Ðức thánh cha kêu gọi họ hãy đón nhận ơn gọi này bằng đức tin, bằng cách chuẩn bị những nền tảng vững chắc để sống yêu thương và chung thủy.

Hiện nay luật độc thân linh mục thường được nhiều người xem như một trong những lý do dẫn đến cuộc khủng hoảng ơn gọi trong Giáo hội. Vấn đề lại càng được bàn tán sôi nổi hơn trong những tuần lễ vừa qua sau khi hàng loạt những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ tại Âu Châu được tiết lộ. Nhưng Ðức thánh cha vẫn tái khẳng định sự cần thiết và tầm quan trọng của luật độc thân linh mục.

Trong sứ điệp nhân Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay (2010), Ðức thánh cha cũng mời gọi các bạn trẻ "đừng thất vọng khi đứng trước những khó khăn" và "đừng từ bỏ ước mơ của mình ngay cả khi người ta có cảm tưởng như mình hoàn toàn bất lực trước cuộc khủng hoảng".

Ðức thánh cha khuyên các bạn trẻ trên toàn thế giới: "Các con hãy trau dồi trong trái tim những ước vọng lớn về huynh đệ, công lý và hòa bình".

Nhắc đến những thách đố của thời đại, Ðức thánh cha nói đến sự "tôn trọng sinh thái, phân chia của cải một cách công bình và kiểm soát các cơ chế tài chính, tình liên đới với các nước nghèo, cuộc chiến chống lại nghèo đói trên thế giới và thăng tiến phẩm giá của lao động".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page