Cha Nguyễn Văn Lý được trả tự do

 

Cha Nguyễn Văn Lý được trả tự do.

Vietnam [Zenit 15/3/2010] - Cha Tadeo Nguyễn Văn Lý được trả tự do.

Theo hãng tin "các Giáo hội Á Châu" của Hội Thừa Sai Paris, cha Tadeo Nguyễn Văn Lý đã được trả tự do và đưa về tòa Tổng giám mục Huế chiều thứ hai 15 tháng 3 năm 2010.

Theo tin trên mạng "Ðài Á Châu Tự Do", vị linh mục tù nhân lương tâm này đã được đưa về Huế vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Hai 15 tháng 3 năm 2010. Tại đây, ngài bị giữ 3 tiếng đồng hồ và mãi cho đến 5 giờ chiều mới được trao trả tại tòa Tổng giám mục Huế.

Tại tòa Tổng giám mục, cha Lý đã gặp lại bà con thân nhân của ngài. Những người này định đến trại tù Ba sao để thăm cha. Nhưng ghé vào tòa Tổng giám mục, họ được thông báo cha sẽ được trả tự do cho nên ở lại đây để chờ đón ngài.

Hiện nay, chưa có thông tin nào về tình trạng sức khỏe của cha đã được thông báo. Người ta chỉ biết rằng cách đây vài tháng cha đã bị đột quỵ và được mang vào bệnh viện của bộ công an ở Hà nội.

Cha Lý được trả tự do sau ba năm bị giam tại trại tù Ba sao, tỉnh Hà Nam. Ngày 30 tháng 3 năm 2007, tòa án nhân dân tại Huế đã tuyên án cha 8 năm tù sau một phiên xử chớp nhoáng trong đó cha bị bịt miệng không cho lên tiếng.

Trong một thông cáo được phổ biến trên trang mạng của Tổng giáo phận Huế, Ðức tổng giám mục, Ðức giám mục phụ tá và các Linh mục Huế bày tỏ vui mừng vì việc cha Lý được trả tự do. Các ngài được công an thông báo là hạn tù của cha Lý được rút ngắn "vì lý do nhân đạo".

Cha Lý sẽ nghỉ tại nhà hưu dưỡng các linh mục Huế.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page